Cụ bà 94 tuổi nuôi con và đan len dù bàn tay chỉ có 3 ngón

12/10/2018 - 12:00

PNO - Bất chấp bệnh tật, cụ bà đã sống gần một thế kỷ mà không cần sự giúp đỡ của người xung quanh. Thậm chí, bà còn duy trì sở thích đan len dù chỉ có 3 ngón tay.

Một cụ bà (94 tuổi, người Anh) khiến các bác sĩ kinh ngạc khi sống gần một thế kỷ với khuyết tật tay chân biến dạng như càng tôm hùm vẫn sinh hoạt một cách bình thường.

Cu ba 94 tuoi nuoi con va dan len du ban tay chi co 3 ngon
Cụ bà 94 tuổi mắc phải tình trạng gọi là dị tật phân chia bàn tay/bàn chân

Cụ bà vô tình được các bác sĩ biết đến khi nhập viện điều trị nhiễm trùng đường tiểu.

Bà không có ngón tay cái và mỗi bàn tay chỉ còn lại 3 ngón tay. Bà cũng không có ngón chân cái, các ngón chân còn lại dính lại với nhau, khiến bàn chân của bà trông như chiếc càng tôm hùm.

Cụ bà được chẩn đoán mắc dị tật phân chia bàn tay/bàn chân (SHFM). Đây là một tình trạng hiếm gặp, tỷ lệ mắc bệnh là 1/18.000 người. Khuyết tật này có thể do di truyền hoặc biến đổi gen từ lúc trong bụng mẹ. 

Cụ bà cho biết gia đình bà không ai mắc bệnh này.

Cu ba 94 tuoi nuoi con va dan len du ban tay chi co 3 ngon
Ảnh chụp X-quang cho thấy bàn chân bà giống hệt càng tôm hùm

Dù bị khuyết tật bàn tay và bàn chân nhưng cụ bà vẫn khỏe mạnh, bà đã sống gần một thế kỷ mà không cần sự giúp đỡ nào. Bà cũng tự nuôi con và thường xuyên đan len dù chỉ có 3 ngón tay.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI