Cọng tàu lá dừa chui kẽ tay 3 năm 'hành hạ' người phụ nữ

13/09/2018 - 15:12

PNO - Bà L. bị tàu lá dừa đâm vào bàn tay gây chảy máu, cọng dừa gãy ngang rồi nằm trong tay suốt 3 năm.

Ngày 13/9, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á – Vĩnh Long cho biết vừa phẫu thuật loại bỏ cọng tàu lá dừa đâm xuyên vào bàn tay bệnh nhân và nằm trong đó 3 năm.

Bà L. (62 tuổi, ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) kể cách đây 3 năm, khi dọn cỏ ngoài vườn, bà vô tình bị cọng tàu lá dừa đâm vào bàn tay trái. Bà đã đi khám và mổ 2 lần nhưng tay vẫn sưng đau và chảy dịch. Gần đây, tay liên tục đau nhức nên bà đến bệnh viện kiểm tra.

Cong tau la dua chui ke tay 3 nam 'hanh ha' nguoi phu nu
Cọng tàu lá dừa chỉ dài 2cm nhưng "hành" bà L. đau nhức suốt 3 năm.

Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện ở kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ của bà L. bị nhiễm trùng nặng, bên trong là một đoạn lõi tàu lá dừa dài khoảng 2cm, đường kính khoảng 2mm. Sau phẫu thuật, bàn tay bà L. không còn cảm giác đau nhức, giảm sức nắm như trước.

Theo các bác sĩ, khi bị mảnh gỗ, thủy tinh, đá, xương... nhỏ cắm vào da, người bệnh thường tự xử lý bằng cách nặn máu, dùng kim khều ra ngoài, hoặc chủ quan chờ dị vật tự trồi ra. Đến khi dị vật gây nhiễm trùng, sưng đau, hoặc nặng hơn thì người bệnh mới đến bệnh viện.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI