Con đỉa dài đến 5cm nhờ hút máu lâu ngày trong đường thở bé gái

26/10/2018 - 15:44

PNO - Sau một lần uống nước suối, bé gái có biểu hiện ho, khó thở và cảm giác như có vật mắc ở cổ họng.

Ngày 26/10, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết vừa nội soi gắp thành công con đỉa dài 5cm từ đường thở cho một bệnh nhi 9 tuổi.

Theo gia đình bệnh nhi, hơn 2 tháng trước, em Lương Thị Tơi (9 tuổi, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bắt đầu xuất hiện triệu chứng ho, khò khè, khó thở, cảm giác có gì đó vướng mắc trong cổ họng. Tuy nhiên, gia đình nghĩ bé bị viêm phế quản thông thường nên không đến bệnh viện.

Nhưng suốt 2 tháng, tình trạng khó thở của bé càng nặng hơn. Sau đó, bệnh nhi được các bác sĩ phát hiện có một con đỉa lớn đang sống trong đường thở.

Con dia dai den 5cm nho hut mau lau ngay trong duong tho be gai
Bệnh nhân uống nước suối dễ nuốt phải đỉa

Bác sĩ Đoàn Nhân Chính - Phó khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - cho biết, con đỉa rất to nhờ hút máu lâu ngày vùng hạ thanh môn. Đây là nguyên nhân khiến cho thành phế quản của bé gái viêm loét, chảy máu, đọng nhiều dịch mủ, che bít kín đường thở.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ tiến hành nội soi ống cứng gắp thành công con đỉa còn sống, dài hơn 5cm ra ngoài.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI