Chui rào đi chơi game, bé trai 7 tuổi bị kẽm gai xé rách lưng

25/12/2018 - 11:05

PNO - Xin đi chơi game nhưng không được, bé N. lén mẹ, chui qua hàng rào để ra ngoài không may vướng vào kẽm gai khiến lưng bị rách toạc.

Ngày 25/12, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết đã cấp cứu thành công trường hợp chui rào kẽm gai bị rách toạc lưng.

Trưa 21/12, bé T.V.N. (7 tuổi, ở Quận 8, TP.HCM) xin đi chơi game nhưng gia đình không đồng ý. Vì cổng bị khóa, bạn lấp ló đợi bên ngoài, bé N. thấy một lỗ trống trên hàng rào kẽm gai liền tìm cách chui qua để đi chơi.

Vội vàng "tẩu thoát", bé N. không may bị vướng lưng vào mũi nhọn của dây kẽm, càng cố gỡ ra em càng hoảng loạn khiến lưng bị rách toạc. Nghe tiếng khóc thất thanh của bé, mẹ em chạy ra thì thấy N. bị kẹt trong hàng rào, lưng chảy nhiều máu nên truy hô mọi người “giải cứu” bé.

Chui rao di choi game, be trai 7 tuoi bi kem gai xe rach lung
Lưng bé N. bị rách dài

Bé N. được đưa vào bệnh viện gần nhà sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM vì vết thương khá sâu.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 chẩn đoán, lưng bé N. bị rách 3 đường do kim loại có đầu nhọn gây ra, dài từ 10 – 20cm, sâu hơn 1cm khiến bé bị chảy nhiều máu, sợ hãi và không thể cúi gập lưng.

Sau khi cầm máu, vệ sinh vết rách tránh nhiễm trùng, bác sĩ khâu 9 mũi mỗi vết thương. Hiện sức khỏe của bé N. đã ổn định được cho về nhà và tái khám theo lịch hẹn.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI