Chở trẻ bằng xe máy, nhiều tai nạn thương tâm

16/06/2017 - 16:00

PNO - Đang chạy xe, ông dừng lại nghe điện thoại, cháu tám tuổi vặn tay ga khiến xe vọt mạnh; mẹ chở con ngồi trước xe máy, bé hai tuổi lọt xuống đường, cả nhà nhập viện…

Nhiều tai nạn thương tâm do chở trẻ bằng xe máy, đặc biệt dịp hè, những vụ tai nạn tăng cao.

Chiều 15/6, một phụ nữ chở bé gái hai tuổi ngồi phía trước xe máy đi từ vòng xoay Cách Mạng Tháng Tám về phía đường Nguyễn Thái Học (Q.1, TP.HCM). Em bé không được ràng đai bảo hiểm, chỉ ngồi ghé vào yên xe, hai tay vịn tay lái.

Bất ngờ, người phụ nữ rút điện thoại ra nghe, đồng thời vẫn tiếp tục điều khiển xe. Bé gái mất điểm tựa, ngã nhào xuống đường. Đến lúc này người mẹ mới hốt hoảng dừng xe, la thất thanh, kêu mọi người cứu con mình.

Một chiếc xe máy chạy tới từ phía sau, thắng dúi dụi, bánh xe kịp dừng khi vừa chớm đụng vào lưng em bé. Bé gái khóc thét. Đám đông bu quanh khuyên bà mẹ mau chóng đưa bé đi bệnh viện (BV).

Cho tre bang xe may, nhieu tai nan thuong tam
 


Bệnh nhi P.Đ.T. (tám tuổi, ngụ tại Q.5, TP.HCM) đang điều trị tại BV Nhi Đồng 1. Nghỉ hè, thương cháu ở nhà buồn, ông nội cho bé T. ngồi trước xe máy, chở sang nhà người quen chơi. Khi dừng đèn đỏ, ông vẫn để máy nổ.

Táy máy, cậu bé vặn tay ga. Chiếc xe vọt mạnh, tông lên vỉa hè trúng cột điện khiến hai ông cháu văng ra đường. Người ông được đưa tới BV Chợ Rẫy với chẩn đoán chấn thương sọ não, còn bé T. gãy tay. 

Theo thông tin từ các BV, cứ đến kỳ nghỉ hè là số lượng trẻ em bị tai nạn giao thông gia tăng. Ngày 15/6, theo chân bác sĩ (BS) Lê Hữu Phúc, Phó khoa Chấn thương chỉnh hình BV Nhi Đồng 1 thăm bệnh nhi  N.V.D.A. (11 tuổi, ngụ tại Bến Tre), tôi không cầm được nước mắt.

Cậu bé nằm trên giường la khóc, chân được nẹp, kéo để nắn chỉnh phần xương gãy. Thấy bác sĩ, bé trai liền hỏi: “Ba mẹ con đâu rồi, sao con không thấy ba mẹ, con đau quá!”.

Bà ngoại của bé A. buồn rầu kể lại: “Tai họa giáng xuống bất ngờ. Cha chở mẹ và thằng bé đi chơi, va quẹt với ô tô. Cha bị gãy tay, mẹ vỡ xương chậu nhập BV Chợ Rẫy, con thì gãy chân, nằm ở đây”. Nhà neo người, bà nội và bà ngoại của bé A. tuổi già sức yếu nhưng phải chia nhau mỗi người một BV chăm sóc con cháu.

Cho tre bang xe may, nhieu tai nan thuong tam
 


BS Phúc cho biết, bé A. bị gãy xương hở, đâm cả ra ngoài. Trước khi bó bột cần kéo xương về đúng vị trí. Nếu bị nhiễm trùng nguy cơ áp xe xương rất cao, có thể viêm tái phát mạn tính.

 BS Nguyễn Minh Hằng, Phó khoa Răng-hàm-mặt, BV Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, gần đây BV liên tục tiếp nhận trẻ bị chấn thương hàm mặt do ngồi trước xe gắn máy, té ngã.

Bé gái P.T.N. (năm tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguyên hàm răng trên bị “dời” vào trong, môi rách một vết dài. Đang lúc mẹ chạy xe máy qua ngã tư, N. đưa tay tắt khóa xe, chiếc xe khựng lại đột ngột, khiến N. đập mặt mạnh vào tay lái.

“Tôi không hiểu sao nguy hiểm như vậy nhưng phụ huynh vẫn chủ quan cho con ngồi trước tay lái xe máy. Nhỡ xảy ra va chạm, tai nạn, em bé sẽ lãnh đủ”, BS Hằng nói.

Cho tre bang xe may, nhieu tai nan thuong tam
 

Ngoài các ca tai nạn gãy xương, chấn thương hàm mặt, BS Phúc còn lưu ý thêm về những trường hợp trẻ bị tấm chắn ống pô của xe máy cắt đứt ngón chân, gân, cơ. Từ đầu tháng Sáu tới nay, khoa Chấn thương chỉnh hình BV Nhi Đồng 1 ghi nhận năm trẻ bị tai nạn như vậy. Các bệnh nhi chủ yếu từ 8 - 15 tuổi. 

Chỉ từ 1/6 tới nay, khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Nhi Đồng 1 TP.HCM tiếp nhận hơn 30 trường hợp gãy xương do tai nạn giao thông. Theo BS Trần Đắc Nguyên Anh, khoa Cấp cứu BV Nhi Đồng 2 TP.HCM, từ đầu tháng Sáu tới nay, không chỉ gia tăng số ca trẻ em bị tai nạn giao thông mà các ca đuối nước cũng gia tăng. Hai tuần nay, khoa Cấp cứu BV Nhi Đồng 2 tiếp nhận năm trường hợp tử vong do ngạt nước.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI