Bụi than lấp đầy đường thở của nạn nhân nghi ngáo đá đốt nhà

10/12/2019 - 17:20

PNO - Nạn nhân bị bỏng đường hô hấp rất nặng nên dù đã tìm mọi cách, các bác sĩ vẫn không thể lấy lớp bụi than bám ở đường thở.

Nạn nhân Nguyễn Lê Hữu A., (35 tuổi, ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) được chuyển vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào chiều 10/12.

Sáng nay, 10/12, người dân phát hiện anh A. cố thủ ở nhà vệ sinh trong căn nhà đang bốc cháy. Đây là căn nhà của cha mẹ anh A.

Để cứu anh, người dân phải dùng cây sắt phá cửa nhà vệ sinh rồi đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Bui than lap day duong tho cua nan nhan nghi ngao da dot nha
Hình ảnh bụi than lấp kín đường thở của nạn nhân A.

Anh Nguyễn Lê Hữu A. sống cùng vợ ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từng sử dụng ma túy đá. Ngày 9/12, anh A. về nhà cha mẹ ruột ở huyện Châu Đức và xảy ra mâu thuẫn với người nhà.

Mọi người nghi ngờ có thể anh A. dùng ma túy đá, sau đó tự đốt nhà của cha mẹ mình.

Nạn nhân được thực hiện nội soi hút khói bụi ở đường thở, tuy nhiên vết bỏng ở khí quản, phế quản rất nặng. Lớp bụi than đóng chặt ở đường thở, dù đã cố hết sức nhưng các bác sĩ nội soi của Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn không thể lấy được lớp bụi than ra ngoài.

Một bác sĩ cho biết nạn nhân A. bị bỏng nặng hơn các nạn nhân bỏng hô hấp trong vụ cháy chung cư Carina, quận 8, TP.HCM.

Bui than lap day duong tho cua nan nhan nghi ngao da dot nha
Hiện trường vụ cháy nhà nghi do chính anh A. ngáo đá tự tay đốt

Lớp bụi than lấp đầy phế quản anh A. khiến việc nội soi để hút trở nên thất bại. Lớp mô và niêm mạc đường thở bong tróc, rời ra nếu cố gắng hút hết lớp bụi than.

Đường thở bị che lấp cũng khiến nạn nhân A. không thể thở máy được. Vì vậy tiên lượng cho nạn nhân này rất dè dặt. 

Hoàng Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI