Bỏ hàng trăm triệu đồng cấy tóc trị hói, nam thanh niên mưng mủ khắp đầu

18/04/2019 - 10:29

PNO - Với giá 2 USD cho mỗi sợi tóc cấy nhân tạo, anh N.H.A. phải bỏ ra cả trăm triệu đồng để mong hết hói đầu. Tuy nhiên, các sợi tóc mới không chỉ gãy, mục ra mà còn khiến anh bị chi chít ổ áp xe trên đầu.

Ngày 18/4, TS.BS Vũ Thái Hà - Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) - cho biết vừa điều trị cho anh N.H.A. mới 32 tuổi nhưng bị hói đầu di truyền nhiều năm nay. Toàn bộ vùng trán không có tóc như "sân bay" khiến anh luôn tự ti khi tiếp xúc với mọi người, trong công việc và cả cuộc sống hàng ngày.

Sau khi thử nhiều phương pháp như bôi thuốc, bổ sung thực phẩm chức năng… nhưng không có tác dụng, anh quyết định tới một trung tâm thẩm mỹ tại Hà Nội để cấy tóc nhân tạo với giá lên tới hơn 2 USD/sợi tóc.

Dù bỏ ra cả trăm triệu đồng nhưng sau vài tháng, các sợi tóc mới trên đầu anh H.A bắt đầu gãy, mục khiến da đầu bị viêm kéo dài. Trên đầu anh xuất hiện hàng trăm ổ áp xe (dạng mưng mủ) khiến anh này phải vào Bệnh viện Da liễu điều trị.

Bo hang tram trieu dong cay toc tri hoi, nam thanh nien mung mu khap dau
Nhiều bệnh nhân hói đầu phải chi hàng trăm triệu cấy tóc nhưng kết quả phải nhập viện điều trị vì tóc gẫy mủn, viêm da đầu

Các bác sĩ xác định toàn bộ vùng cấy tóc của bệnh nhân bị phản ứng với tóc mới cấy, tạo áp xe quanh chân tóc. Do các sợi tóc nhân tạo đã bị mủn nên các bác sĩ rất khó để lấy ra khỏi da đầu cho bệnh nhân. Đồng thời, việc phục hồi tóc, da đầu cho bệnh nhân sẽ vô cùng khó khăn và mất thời gian.

TS Vũ Thái Hà khuyến cáo, trường hợp của anh A. chỉ là một trong số nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị sau khi cấy tóc ở cơ sở tư nhân.

Theo TS Vũ Thái Hà, nhiều người có nhu cầu cấy tóc để điều trị hói đầu nhưng các biện pháp điều trị hói đầu hiện nay không cho hiệu quả ngay, hoặc lâu dài, trong khi rất tốn kém.

Cấy tóc hiện nay có 2 dạng, tự thân và nhân tạo (hay còn gọi là cấy tóc sinh học). Với cấy tóc tự thân, nếu kỹ thuật viên cắt quá nhiều vùng tóc từ chỗ này sang chỗ khác thì người cấy tóc sẽ bị sẹo giãn trên da đầu. Hay khi thực hiện cắt tóc thì tóc từ vùng bị cắt có số lượng tóc chết nhiều và nếu tách nang tóc không đúng sẽ bỏ mất phần gốc của nang tóc khiến tỷ lệ sống của tóc chỉ còn 10% – 20%. Kết quả này sẽ khiến tóc rụng hết.

Do đó các bác sĩ cảnh báo, khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng hói đầu, rụng tóc cần tới các bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra. Tùy với từng trường hợp sẽ có các biện pháp điều trị riêng biệt. Với nhiều trường hợp nếu rụng tóc chưa để lại sẹo, vẫn còn nang tóc có thể sử dụng các loại thuốc chuyên trị, kích thích nang tóc phát triển và tóc mọc trở lại.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI