Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnôm Pênh từ 2 bệnh nhân đến khám/ngày lên gần 2.000 lượt

09/09/2018 - 10:00

PNO - Sau 5 năm hoạt động tại Campuchia (2014 - 2018), Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnôm Pênh đã tăng số lượng bệnh nhân từ 2 ca/ngày (năm 2014) lên 1.734 lượt trong năm 2017.

Ngày 8/9, bác sĩ Phạm Ngọc Nguon - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnôm Pênh - cho biết 8 tháng đầu năm 2018, số lượt bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnôm Pênh tăng 9,9%; số lượt điều trị trong ngày tăng 70,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Benh vien Cho Ray - Phnom Penh tu 2 benh nhan den kham/ngay len gan 2.000 luot
Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnôm Pênh.

Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnôm Pênh là bệnh viện tư nhân ở Campuchia, có 200 giường bệnh. Bệnh viện này được điều hành bởi liên doanh giữa công ty Việt Nam và Campuchia.

Theo quy hoạch ban đầu, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnôm Pênh tập trung vào đối tượng người giàu ở Campuchia nên xây dựng một bệnh viện khách sạn. Chi phí ban đầu ở đây là 100 USD/ngày (tương đương 2,2 triệu đồng) cho một phòng đầy đủ tiện nghi, có máy lạnh, có bác sĩ chuyên gia chăm sóc. 

Benh vien Cho Ray - Phnom Penh tu 2 benh nhan den kham/ngay len gan 2.000 luot
Bệnh nhân tại phòng cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnôm Pênh.

Để thu hút người bệnh không sang Singapore, Thái Lan điều trị, bệnh viện đã thay đổi chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng trung bình - khá. Giá phòng ở đây giảm xuống và có nhiều lựa chọn: 60 USD/ngày, 50 USD/ngày, 35 USD/ngày và mới đây là 15 USD/ngày.

Benh vien Cho Ray - Phnom Penh tu 2 benh nhan den kham/ngay len gan 2.000 luot
 

Hiện nay, lượng bệnh nhân đến khám bắt đầu đông dần lên. Năm 2014, số lượt bệnh nhân nội trú chỉ 1.265 ca nhưng tăng lên 3.825 ca trong năm 2015, 5.576 ca trong năm 2016, 5.594 vào năm 2017.

Hiếu Nguyễn
(từ Campuchia)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI