Bé trai bị cửa thang máy kẹp suýt mất ngón tay

17/08/2018 - 10:18

PNO - Bị bạn xô vào thang máy ở một trung tâm thương mại khi cửa đang đóng, bé S. (9 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) không kịp rút tay ra, kết quả bị kẹp chảy máu và lợt cả mảng da bàn tay, ngón tay.

Sáng 17/8, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi tên L.D.B.S bị tai nạn nghiêm trọng khi đi chơi tại trung tâm thương mại.

Gia đình bé S. kể, bé bị tai nạn khi đang chơi đùa cùng các bạn gần thang máy tại sảnh của một trung tâm thương mại. Trong lúc chơi đùa, bé bị bạn bè xô đẩy, chẳng may ngã vào cửa thang máy đang đóng. Do không kịp rút tay lại nên bé bị cửa thang máy kẹp lại.

Be trai bi cua thang may kep suyt mat ngon tay
Bàn tay cháu S. bị thang máy gây thương tích nghiêm trọng.

Bệnh nhi S. nhập viện trong tình trạng chảy nhiều máu ở lòng bàn tay. Đồng thời, ngón tay 3 - 4 của bàn tay phải bị lợt da khiến bé đau đớn. 

Bác sĩ Hoàng Phương Lan - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ - chia sẻ: “Sau khi làm sạch vết thương, bệnh nhi được cắt lọc da, sau đó dùng phương pháp bảo tồn cánh tay”.

Tuy nhiên, việc mất da ở lòng bàn tay và ngón tay cần phải xử lý vô cùng tỉ mỉ, cần ghép da để che các đầu ngón tay; nếu không sau này sẹo co cứng, kích thích khiến bệnh nhi đau buốt.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI