Bé trai 2 tuổi ở Sài Gòn cứu sống mình nhờ chỉ tay vào cổ họng ra dấu cho cô giáo giữ trẻ

27/10/2019 - 18:45

PNO - Thấy bé N. liên tục đưa tay chỉ vào cổ, ho khạc và khóc thét không ngừng, cô giáo giữ trẻ vội đưa đến bệnh viện thì phát hiện trong cổ bé có mặt dây chuyền to hơn cả đồng xu khiến khó thở.

Tối 27/2, bác sĩ CKII Bạch Thiên Phương - Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) - cho biết bệnh viện này đã gắp thành công mặt dây chuyền to hơn cả đồng xu chắn ngang nắp thực quản của bé trai B.Đ.N.N. (2 tuổi, ở Tân Tạo, huyện Bình Chánh).

Be trai 2 tuoi o Sai Gon cuu song minh nho chi tay vao co hong ra dau cho co giao giu tre
 

Cô giáo giữ bé N. kể lại, bé N. ngậm mặt dây chuyền chơi thì khoảng 10 phút sau bỗng la, khóc không ngừng. Bé ra tín hiệu cho cô giáo và chỉ tay liên tục vào cổ. Ngay tức khắc, các cô giáo nhìn lên cổ bé và không còn thấy mặt sợi dây chuyền nên nhanh chóng đưa N. đến khám phòng khám đa khoa gần trường.

Kết quả chụp X-quang ngực phát hiện, mặt dây chuyền đang ở trong cổ bé. Bệnh nhi nhanh chóng rơi vào tình trạng thở khó vì mặt dây chuyền hình tròn nằm chiếm hết lòng thực quản, gần ngay ngã 3 thông với đường thở. Bé nhanh chóng được chuyển tiếp tới Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bước đầu, các bác sĩ nhận định nếu lấy mặt dây chuyền ra không khéo có thể gây trầy, rách thực quản của bệnh nhi, hoặc nguy cơ hóc ngược vào đường thở rất cao.

Be trai 2 tuoi o Sai Gon cuu song minh nho chi tay vao co hong ra dau cho co giao giu tre
Mặt dây chuyền bé N. nuốt vào họng

Ê-kíp nội soi tai mũi họng do bác sĩ CKII Trần Thiện Nhơn quyết định tiến hành gây mê nhẹ nhàng, dùng ống soi gắp mặt dây chuyền ra khỏi thực quản cho bệnh nhi. Kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy lòng thực quản của bé chỉ tổn thương nhẹ niêm mạc.

Các bác sĩ khuyến cáo dấu hiệu nhận biết trẻ bị hóc dị vật: đột ngột ho, sặc sụa, thở hổn hển hoặc kêu không thành tiếng, không thở được, lịm dần, mắt trợn ngược, môi tái rồi tím dần… Cấp cứu đúng cách là bước quan trọng quyết định thành công trong việc cứu trẻ bị hóc dị vật.

Linh Khắc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI