Bé trai 1 tuổi tử vong thương tâm do hóc thạch rau câu

06/12/2018 - 12:21

PNO - Miếng thạch rau câu bị mắc kẹt nằm ở ngã ba hầu họng, khiến bé N.H.Q. ở Nghệ An ngừng tim, ngừng thở khi đưa tới bệnh viện.

Sáng 6/12, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa cấp cứu cho một bệnh nhi 11 tháng tuổi bị hóc thạch rau câu nhưng không qua khỏi.

Theo người nhà bệnh nhi, ngày 4/12, bé N.H.Q. (trú phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò) ngồi ăn thạch rau câu ở nhà thì không may bị sặc, toàn thân tím tái ngay sau đó.

Bệnh nhi được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở phải hồi sức tim phổi, đồng tử 2 bên giãn, không còn phản xạ thần kinh.

Be trai 1 tuoi tu vong thuong tam do hoc thach rau cau
Ít ngày trước, bé trai 16 tháng tuổi cũng phải nhập viện cấp cứu do hóc giấy

Các bác sĩ tích cực cấp cứu song bé Q. không qua khỏi. Đến sáng 5/12, bệnh nhi này được người thân đưa về nhà mai táng.

Bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh - Trưởng khoa Hồi sức Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An - cho biết gần đây, bệnh viện này liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị hóc dị vật.

Ít ngày trước, một bé trai 16 tháng tuổi (ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cũng nhập viện cấp cứu do bị hóc giấy lúc chơi đùa.

Theo bác sĩ Mạnh, trẻ nhỏ thường bị hóc dị vật do thói quen ngậm hoặc nhặt đồ vật nhỏ cho vào miệng. Điều này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng nếu không được gia đình quan tâm và phát hiện kịp thời.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI