Bé gái hóc dị vật tử vong tại nhà trẻ

08/03/2019 - 10:10

PNO - Sau bữa ăn sáng tại nhà trẻ, bé gái bất ngờ té xuống nền nhà, sùi bọt mép, da tím tái và dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Ngày 8/3, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng Công an TP.Biên Hòa và các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc một cháu bé tử vong tại nhà giữ trẻ tư nhân.

Be gai hoc di vat tu vong tai nha tre
Các cháu bé sinh hoạt trong nhà trẻ. Ảnh minh họa

Cháu bé bị tử vong là L.N.T.Y. (gần 2 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 7g sáng ngày 4/3, bé Y. được mẹ đưa đến gửi tại nhà trẻ H.T. tại khu phố 10, phường Tân Biên, TP.Biên Hoà). 

Tại đây, Y. được cô V.T.H (SN 1995 - phụ trách lớp) trực tiếp cho ăn cữ ăn sáng theo thực đơn của nhà trường. Sau khi ăn xong đến gần 8g cùng ngày cô H. phát hiện cháu Y. nằm bệt xuống nền, sùi bọt mép, da tím tái nên cô H. gọi người đưa cháu Y. đi bệnh viện. Tuy nhiên cháu Y. đã tử vong.

Nhận tin báo, công an cùng các phòng nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan, xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện trong thành hầu bé Y. có 01 dị vật mềm nhũn (nấm ăn) gồm 02 miếng có kích thước 04cm x 02cm và 2,8cm x 02cm, dày 0,2cm. Nhận định ban đầu do ngạt dị vật dẫn đến tử vong. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể cháu Y. được bàn giao cho gia đình để an táng. 

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Đan Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI