Bác sĩ sản khoa cảnh báo nguy cơ mang thai ngoài ý muốn vào những ngày cuối năm

20/12/2017 - 16:38

PNO - Những ngày cuối năm khi tiết trời se lạnh, không khí kết thúc một năm sắp đến, sự háo hức chờ đợi xuân về... cũng là thời khắc nhiều bạn gái trẻ có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn.

Điều này đã được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cảnh tỉnh trước hơn 500 sinh viên trường Đại học Văn Hiến vào sáng 20/12 với chủ đề: "Yêu và học: Có phải chọn lựa?". 

Bac si san khoa canh bao nguy co mang thai ngoai y muon vao nhung ngay cuoi nam
Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi đang giao lưu cách chủ động ngừa thai với sinh viên Đại học Văn Hiến sáng 20/12.

Chủ đề này nằm trong chuỗi sự kiện "Sống chủ động: Không ai thay thế bạn!" do Báo Phụ Nữ và Công ty Bayer Việt Nam phối hợp tổ chức. Và Đại học Văn Hiến là trường cuối cùng trong số 11 trường đại học mà chương trình này "đi qua", bắt đầu từ tháng 9/2017.

Buổi nói chuyện lần này là cuộc giao lưu thân mật ấm áp giữa bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi và sinh viên khi Sài Gòn bắt đầu vào mùa se lạnh, báo hiệu năm mới sắp đến.

Không khí cuối năm se lạnh cũng là thời điểm nhiều phụ nữ mang thai đến bệnh viện; trong đó có nhiều ca mang thai ngoài ý muốn. Theo lý giải của bác sĩ Nhi, thời khắc cuối năm với không khí dịu mát và tâm trạng của con người cũng dễ chịu, thoải mái hơn, dường như phù hợp với chuyện yêu đương… sẽ là chất xúc tác khiến cảm xúc dâng trào. Và đáng sợ nhất chính là việc ngừa thai hoàn toàn bị động!

Bac si san khoa canh bao nguy co mang thai ngoai y muon vao nhung ngay cuoi nam
Nhiều bạn gái không ngần ngại nhờ bác sĩ phân biệt giữa viên thuốc tránh thai hàng ngày và thuốc ngừa thai khẩn cấp.

Là bác sĩ sản phụ khoa, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi trực tiếp chứng kiến nhiều câu chuyện trong bệnh viện, thật khác xa với thực tế mộng mơ mà các cặp đôi yêu nhau thời sinh viên chưa hề nghĩ đến. Những phút giây cảm xúc dâng trào ấy đã dẫn đến chuyện có thai ngoài ý muốn và bệnh viện luôn phải giải quyết những trường hợp đau lòng này.

Để tương lai tươi sáng hơn, những cặp đôi sinh viên quyết định bỏ thai để tiếp tục việc học. Đó là một quyết định chẳng ai mong muốn và thậm chí gây nhiều đau đớn, sang chấn tâm lý nặng nề cho người phụ nữ kéo dài nhiều năm sau đó.

Câu chuyện phía sau cánh cửa phòng mổ bao giờ cũng đầy khổ đau khi người phụ nữ buộc phải bỏ đi bào thai và thậm chí chẳng may gặp phải các biến chứng nguy hiểm khi phá thai như nhiễm trùng tử cung dẫn đến cắt bỏ tử cung, dính lòng tử cung dẫn đến vô sinh, thủng ruột, thủng bọng đái, nhiễm trùng cơ thể dẫn đến suy gan, suy thận.

Bac si san khoa canh bao nguy co mang thai ngoai y muon vao nhung ngay cuoi nam
Nhiều câu hỏi hay, câu trả lời chính xác đều nhận phần thưởng là balo của chương trình.

Có không ít những trường hợp những biến chứng sau phá thai đã cướp đi mạng sống của những cô gái đang độ tuổi đẹp nhất của đời mình.

Và có khá nhiều những cặp đôi thay vì đến bệnh viện để bỏ thai, lại âm thầm tìm đến các nơi phá thai không được cấp phép, khiến cho việc bỏ thai cũng đồng nghĩa với việc đặt mình vào cửa tử.

Cảm xúc dâng trào – để mặc kệ hay chấm dứt ngay?

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi nhận định trình độ và hiểu biết của sinh viên hiện nay là cao hơn rất nhiều so với các thế hệ trẻ trước đó. Nhưng những hiểu biết này chưa tới, chưa đủ do các em tự cập nhật từ những thông tin trên internet. 

Theo Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia có số phụ nữ phá thai cao nhất thế giới; đứng đầu khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ sinh con ở tuổi 15 – 19 cao (46/1.000 trường hợp). Mỗi năm, Việt Nam có 1,5 triệu phụ nữ nạo phá thai, tính trung bình 1 tuần có 1 phụ nữ trong số đó tử vong. 

Bac si san khoa canh bao nguy co mang thai ngoai y muon vao nhung ngay cuoi nam
Bác sĩ Mỹ Nhi khẳng định kiến thức ngừa thai ở thế hệ trẻ tốt hơn nhưng chưa đủ và nhiều bạn còn lạm dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp.

Riêng tại Bệnh viện Từ Dũ, mỗi năm có 20.000 ca nạo phá thai, 80% người chưa lập gia đình; 40% trẻ vị thành niên. Dẫn ra các số liệu này, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi nhận định đây là những con số cực kỳ báo động và cần phải giảm xuống, cần phải trang bị nhiều hơn nữa, chắc hơn nữa kiến thức về chuyện ngừa thai chủ động.

Bác sĩ Nhi thẳng thắn cảnh báo sinh viên: “Chúng ta cần phải hiểu rõ hiện tượng thụ thai để sống chủ động hơn, đừng để xảy ra có thai rồi đi giải quyết. Đừng bao giờ đến những nơi phá thai không an toàn nếu không muốn mất mạng. Hãy đến bệnh viện. Nhưng tốt nhất là chủ động ngừa thai còn hơn phá thai.

Hiện nay, có nhiều biện pháp ngừa thai hiện đại để bảo vệ sức khỏe phụ nữ như: thuốc viên tránh thai hàng ngày, bao cao su, vòng tránh thai... nhưng phải được bác sĩ tư vấn loại nào hợp với đối tượng nào để sử dụng cho an toàn; chứ không lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp rất nguy hại". 

Hoàng Hoa - Phùng Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI