Bác sĩ sản cảnh báo: Đừng để trẻ sinh non mải mê lồng ấp

25/11/2017 - 14:00

PNO - Bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ khẳng định nhiều cha mẹ quá “ái mộ” lồng ấp đến mức không dám đưa trẻ sinh non về nhà. Nhưng bệnh viện không phải là nơi để trẻ sơ sinh nên nằm lại lâu.

Bac si san canh bao: Dung de tre sinh non mai me long ap
Trẻ sinh non được chăm sóc tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM)

Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cảnh tỉnh: Sản phụ sinh non thường chỉ muốn con ở lại bệnh viện thật lâu, cho đến khi "cứng cáp" mới đem về. Một phần, do sản phụ quá "ái mộ" lồng ấp. 

Tâm lý lo sợ sinh non khiến sản phụ không dám tự chăm sóc con, trong khi bác sĩ đã chỉ định cho mẹ thực hiện phương pháp Kangaroo hoặc đưa bé về nhà khi sức khoẻ đã ổn định. 

Bác sĩ Từ Anh phân tích: “Bé nằm lâu trong môi trường bệnh viện sẽ có nhiều khả năng bị nhiễm trùng bệnh viện. Đặc biệt, bé nằm lồng ấp lâu dài thì việc cách ly bé và mẹ sẽ ảnh hưởng nhiều đến khả năng phát triển thần kinh, não bộ, học tập về sau. 

Chính vì không được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ nên dễ bị viêm ruột, di chứng thần kinh do phải chịu đựng những kích thích gây căng thẳng trong môi trường bệnh viện như ánh sáng liên tục, tiếng ồn, bị quấy rối giấc ngủ thường xuyên...”

Bac si san canh bao: Dung de tre sinh non mai me long ap
Những "thiên thần non" đang say ngủ trong lồng ấp bệnh viện

Theo bác sĩ Từ Anh, thời gian trẻ sinh non nằm lại bệnh viện, nằm trong lồng ấp sẽ tuỳ thuộc vào tuổi thai. Nếu trẻ sinh non dưới 28 tuần, thời gian điều trị tại bệnh viện trung bình gần 2 tháng; còn trẻ sinh khi mới 28 đến 32 tuần tuổi thai thì thời gian điều trị trung bình từ 3 tuần đến 7 tuần.

Và khi đã cho xuất viện, các bà mẹ hãy an tâm vào sức khỏe của bé!

Bac si san canh bao: Dung de tre sinh non mai me long ap
Dù được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng bệnh viện là nơi không hề an toàn cho trẻ sinh non vì nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao
Bac si san canh bao: Dung de tre sinh non mai me long ap
Nhiễm khuẩn bệnh viện có thể khiến trẻ sinh non bị các di chứng về thần kinh và não bộ như chậm phát triển tâm thần vận động, khiếm khuyết về thính giác và thị giác. Trẻ cũng có thể bị những bệnh lý mãn tính ở phổi.
Bac si san canh bao: Dung de tre sinh non mai me long ap
Mỗi năm, Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận khoảng 7.000 trẻ sinh non. Số trẻ sinh non cân nặng dưới 2 kg nằm điều trị ở khoa Sơ sinh trung bình khoảng 180 trẻ/ngày.
Bac si san canh bao: Dung de tre sinh non mai me long ap
Trường hợp trẻ sinh non nhẹ ký nhất đã được Bệnh viện Từ Dũ cứu sống khi bé chỉ nặng 600g. Em bé này hiện đã được 5 tuổi và sang Mỹ định cư với gia đình. Mới đây, bệnh viện cũng cứu sống một trẻ cân nặng 700g, tuổi thai chỉ mới 28 tuần.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI