Bác sĩ phải dùng máy cắt kim loại để giải cứu 'cậu nhỏ' lọt vào bu lông

20/08/2019 - 17:00

PNO - Bệnh nhân cho biết đã sử dụng bu lông để tăng độ khoái cảm, sau đó bị mắc kẹt.

Một người đàn ông 34 tuổi đến cầu cứu các bác sĩ khoa Phẫu thuật, Bệnh viện United Christian (Hong Kong) vì "cậu nhỏ" mắc kẹt trong bu lông suốt 2 ngày liền.

Bệnh nhân cho biết đã sử dụng bu lông để tăng độ khoái cảm và sau đó bị mắc kẹt. Các bác sĩ không tiết lộ kích thước của bu lông.

Bac si phai dung may cat kim loai de giai cuu 'cau nho' lot vao bu long
 

Trường hợp này được đăng trên tạp chí Urology Case Reports. Các bác sĩ cho biết đã cố gắng dùng gel bôi trơn và thuốc giảm đau để tháo nó ra nhưng không thành công. Thậm chí, họ còn chọc thủng 20 lỗ trên bao quy đầu bị sưng của người đàn ông này để thử và rút bu lông ra nhưng vẫn thất bại.

Cuối cùng các bác sĩ phải dùng đến máy cắt kim loại để cắt bỏ bu lông. Trước khi thực hiện máy cắt, bác sĩ phẫu thuật dùng miếng gạc đặt giữa phần da dương vật và bề mặt bu lông để bảo vệ "cậu nhỏ" nhưng vẫn để lại trên dương vật bệnh nhân 2 vết cắt dài 1cm và 2cm. 

Bệnh nhân ở lại bệnh viện 5 ngày để theo dõi và được điều trị bằng kháng sinh trong 2 tuần. 

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI