Bác sĩ chạy đua mổ u buồng trứng để nữ sinh kịp dự kỳ thi THPT quốc gia

24/06/2019 - 20:49

PNO - Nữ sinh Tr. bị cùng lúc u nang buồng trứng phải xoắn đến 2 vòng kèm viêm ruột thừa cấp trước kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Tối 24/6, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết vừa mổ cấp cứu cho nữ sinh N.L.A.Tr. (17 tuổi, ở quận 4, TP.HCM) bị u nang buồng trứng phải xoắn cùng lúc viêm ruột thừa cấp.

Trước đó vào khuya 23/6, em Tr. đau bụng vùng hố chậu phải. Cơn đau bụng tăng dần nên được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bac si chay dua mo u buong trung de nu sinh kip du ky thi THPT quoc gia
 

Lúc đầu, các bác sĩ thấy bệnh nhân bị đau vùng hố chậu phải nên nghĩ nhiều đến viêm ruột thừa cấp hoặc viêm phần phụ nên cho xét nghiệm máu và chẩn đoán hình ảnh.

Kết quả, bệnh nhân bị u nang buồng trứng phải xoắn đến 2 vòng kèm theo viêm ruột thừa cấp. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Thay vì phải nằm viện để sức khỏe ổn định nhưng cha mẹ em Tr. xin cho con được xuất viện để kịp ngày 24/6 đến điểm thi làm thủ tục tham dự kỳ thi phổ thông quốc gia.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn liền báo cáo nhanh về Sở Y tế để tạo điều kiện tốt nhất cho em Tr. được dự thi dù em mới mổ được 28 giờ.

Tấn Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI