4 người chết sau khi được ghép tạng từ bệnh nhân ung thư

15/09/2018 - 16:00

PNO - 3 trong số 4 người được ghép tạng chết vì ung thư, người còn lại chết do nhiễm trùng máu.

Thông tin này được Đại học Tübingen (Đức) và Trung tâm Y tế Đại học VU (Hà Lan) tiết lộ. Người hiến tạng được xác định là một phụ nữ 53 tuổi qua đời vì đột quỵ. Người phụ nữ này đã đồng ý hiến thận, phổi, tim và gan của mình.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã không phát hiện ra người hiến tạng có các tế bào ung thư trong những cơ quan quan trọng.

4 nguoi chet sau khi duoc ghep tang tu benh nhan ung thu
3 trong số 4 người được ghép tạng chết vì ung thư vú, người còn lại chết do nhiễm trùng huyết.

Tổng cộng có 5 bệnh nhân được ghép tạng của người phụ nữ nói trên. 4 trong số 5 người này đã qua đời trong vòng 6 năm sau khi được ghép tạng. 

Bệnh nhân đầu tiên tử vong sau khi ghép tạng là một phụ nữ 42 tuổi, người này được ghép 2 lá phổi. Bà mất vào năm 2009 khi ung thư di căn đến xương và gan.

Bệnh nhân thứ hai tử vong là một phụ nữ 62 tuổi, bà qua đời vì ung thư gan vào năm 2014. Bệnh nhân thứ ba cũng là một phụ nữ, 59 tuổi, chết vì ung thư sau khi được ghép một lá gan. Riêng người còn lại chết vì nhiễm trùng máu.

Các chuyên gia cho biết tỷ lệ mắc bệnh ung thư từ một ca ghép tạng đơn lẻ chỉ bằng 1/10.000. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong trong trường hợp nói trên quá cao, vì vậy sau khi được tiết lộ, thông tin này đã gây sốc cho giới y khoa.

Hà Di

Nguồn Theo News
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI