3.000 giảng viên, sinh viên TP.HCM hiến máu cứu người dịp tết Nguyên đán

13/01/2019 - 14:22

PNO - Ngày 13/1, hơn 3.000 người là cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia hiến máu trong ngày hội Chủ nhật đỏ diễn ra tại trường Đại học Văn Hiến TP.HCM.

Với chủ đề "Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi", ngày hội hiến máu do báo Tiền phong phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Truyền máu Huyết học Trung ương tổ chức thu hút 3.000 giảng viên, sinh viên TP.HCM hiến máu cứu người.

3.000 giang vien, sinh vien TP.HCM hien mau cuu nguoi dip tet Nguyen dan
 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc khẳng định, với các trường đại học, bên cạnh sứ mạng đào tạo và nghiên cứu khoa học thì cần giáo dục cho sinh viên biết quan tâm và phục vụ cộng đồng nhiều hơn.  

Chủ nhật đỏ 2019 diễn ra trên 40 tỉnh, thành với gần 70 điểm hiến máu, tiếp nhận khoảng 45.000 – 50.000 đơn vị máu bổ sung cho nhu cầu máu phục vụ các bệnh viện trong dịp tết.

3.000 giang vien, sinh vien TP.HCM hien mau cuu nguoi dip tet Nguyen dan
 

Thông thường vào dịp tết, nhu cầu máu để cứu chữa bệnh nhân trên dưới 60.000 đơn vị máu. Ngày hội Chủ nhật đỏ thu được gần 50.000 đơn vị máu, gần như đáp ứng cơ bản lượng máu để cứu chữa bệnh nhân. Điều đó đồng nghĩa hàng chục ngàn người bệnh có điều kiện trở lại cuộc sống, ở lại với gia đình.

Tính riêng TP.HCM, đến thời điểm hiện tại, lượng máu chỉ có gần 18.000 túi/tháng, thiếu hơn 1.000 túi so với kế hoạch. Nếu tiếp tục tình trạng này, lượng máu dự trữ sẽ thiếu hụt 12.000 túi. 

Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI