Thất bại trong tình yêu

23/07/2015 - 19:40

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi 34 tuổi, khá thành đạt trong xã hội, có vị trí cao ở một công ty, tiền bạc đầy đủ, nhà cửa khang trang, ngoại hình cũng không đến nỗi tệ.

Để có được chỗ đứng hiện nay, tôi đã phấn đấu rất nhiều, tập trung hết thời gian, sức lực cho công việc, ít chú tâm đến những chuyện xung quanh. Cũng vì thế, tôi gần như không có các mối quan hệ xã hội ngoài công việc, ít giao tiếp bạn bè, cũng không để ý gì đến việc vui chơi giải trí.

Gần đây, tôi thường cảm thấy trống rỗng, vô vị. Những buổi tối một mình trong căn nhà vắng, tôi thấy mình thật cô đơn. Tôi nghĩ, chắc đã đến lúc mình phải lập gia đình. Tôi có làm quen và tìm hiểu vài cô gái nhưng chẳng hiểu sao ai cũng vậy, chỉ sau vài tuần, lâu nhất là vài tháng, họ lại lẳng lặng chia tay, chỉ nói là không hợp nhau.

Tôi rất bối rối không biết mình đã làm gì khiến họ không thích mình. Hay là do tôi đã không dành nhiều thời gian cho họ? Thành công trong công việc chẳng lẽ lại đi đôi với thất bại trong tình yêu? Tôi phải làm gì để có được tình yêu của một người phụ nữ, để tìm thấy được một nửa của mình?

Nam (TP.HCM)

That bai trong tinh yeu

Bạn Nam mến,

Thành đạt trong cuộc sống không hề đi đôi với thất bại trong tình yêu như bạn nghĩ. Vấn đề ở chỗ mỗi người chúng ta phải biết cân đối thời gian giữa công việc và nghỉ ngơi; giữa lo toan kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống. Bạn tập trung hết thời gian và sức lực cho công việc là một điều tốt, nó giúp bạn dễ đi đến thành công hơn nhưng như thế chưa phải là một cuộc sống thật sự.

Cuộc sống sẽ đơn điệu và nhàm chán biết bao nếu chỉ xoay vòng chuyện làm việc - ăn - ngủ - làm việc. Nếu chỉ sống như thế, chính mình sẽ tự biến mình thành người máy vô cảm; khiến ta dễ cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa cuộc sống, khó thiết lập các mối giao tiếp giữa người và người, từ đó, dễ bị thất bại trong chuyện tình cảm. Ngay lúc này đây, hẳn chính bạn cũng đã nhận rõ thực tế vô vị đó.

Giờ là lúc bạn cần thay đổi lối sống, theo hướng cân bằng hơn giữa công việc và đời sống cá nhân. Bạn nên phân chia rõ mỗi ngày bao nhiêu giờ cho công việc; bao nhiêu giờ để thư giãn, nghỉ ngơi; giao tiếp ngoài xã hội, cùng bạn bè… Khi kết thúc thời gian làm việc, bạn nên loại bỏ những suy nghĩ về công việc để dành sự chú ý cho những mục tiêu khác.

Bạn cũng có thể đến một phòng tập thể dục, sinh hoạt ở một câu lạc bộ, thậm chí là đến một lớp học ngoại ngữ buổi tối… để mở rộng quan hệ, gia nhập vào các sinh hoạt cộng đồng. Tại những nơi này bạn sẽ có điều kiện hòa nhập hơn vào cuộc sống, có thêm bạn bè, có thể tìm thấy những người thích hợp để tâm tình, chia sẻ, thậm chí tìm được một nửa của mình.

Khi bạn cân bằng được cuộc sống, chuyện tình cảm cũng sẽ nhẹ nhàng và tự nhiên hơn. Không dành thời gian nhiều cho nhau chỉ là một trong những nguyên nhân khiến bạn thất bại. Người phụ nữ cần được sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ…, mà nếu cứ chăm chăm vào công việc, bạn sẽ không làm được điều đó. Hãy tích cực thay đổi lối sống, bạn sẽ thấy mọi chuyện khác hẳn.

HẠNH DUNG 

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI