Bắt bệnh 'ỳ' của chồng

08/01/2015 - 11:03

PNO - PN - Theo vài kết quả nghiên cứu về sự lựa chọn của phụ nữ: họ thà chấp nhận sống chung với người đàn ông dẻo miệng hay liếc ngang liếc dọc còn hơn là “chịu trận” suốt đời với một ông chồng lười biếng. Nếu muốn...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bat benh 'ỳ' cua chong

1. Cuối năm có rất nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi bên ngoài, bạn rủ chồng đi cùng, anh ấy sẽ:

a. Thôi, ở nhà ngủ sướng hơn.

b. Bạn “làm khó” mới chịu đi.

c. Hỏi thông tin về các hoạt động ấy.

2. Chồng bạn thường có thói quen gì sau đây:

a. Ngủ nướng đến “khét”.

b. Thức khuya.

c. Dậy sớm.

3. Công việc đầu tiên sau khi anh ấy thức dậy là gì?

a. Vớ điện thoại để lướt "phây".

b. Làm vài việc lặt vặt trong nhà.

c. Tập thể dục.

4. Vài lần bạn nhờ anh ấy giúp đỡ các công việc nhà, ứng xử thường thấy của chàng là:

a. Không ừ hử gì cả.

b. Kiếm cớ ra ngoài.

c. Nghe bạn hướng dẫn.

5. Một người trong họ hàng gặp khó khăn, bạn báo với chồng nhưng biểu hiện của anh ấy là:

a. Im lặng như không nghe.

b. Hỏi vài câu đại khái về sự việc.

c. Chủ động liên lạc với người cần giúp.

6. Loại nhạc mà anh ấy thích nghe nhất là:

a. Nhạc sến, tình cảm.

b. Nhạc trẻ, sôi động.

c. Những ca khúc vượt thời gian.

7. Hoạt động mà anh ấy dành thời gian nhiều nhất để thực hiện là:

a. Lướt “net”.

b. Xem phim bộ.

c. Đọc sách.

8. Với chuyện “hai người”, anh ấy sẽ “chiến đấu” khi:

a. Được nhắc nhở.

b. Đến hẹn.

c. Bắt gặp tín hiệu.

9. Bạn giới thiệu cho anh ấy một công việc khác với mức thu nhập cao hơn, anh ấy  sẽ nói:

a. Không thích thay đổi.

b. Hài lòng với công việc đã có.

c. Sẽ suy nghĩ về đề xuất của bạn.

10. Bạn mua cho anh ấy chiếc áo sơ mi mới, anh ấy sẽ:

a. Liếc qua và kêu bạn cất vào tủ.

b. Cầm xem và hỏi giá.

c. Thử ngay tại chỗ.

ĐÁP ÁN:

Cho điểm: Câu a: 1, câu b: 2; câu c: 3 điểm

Đa số là câu a: Bệnh “ỳ” của chàng khá nặng và hẳn bạn cũng khó chịu với sự vô tư, vô tâm của chồng. Bệnh lười này của chàng sẽ “giết” hết mọi tin yêu và tôn trọng trong bạn. Đặc biệt hơn “virus ỳ” còn lấy đi người chồng chí khí và người cha trách nhiệm của các con bạn.

Lời khuyên: Nhanh chóng lên kế hoạch “trị bệnh” chồng trước khi con virus “lười” tấn công sâu hơn nữa đến từng tế bào của anh ấy. Từng chút một, hãy khéo léo “nhờ vả” và khen ngợi “người ta”, dù việc cần giúp là nhỏ nhất, thậm chí là trách nhiệm của anh ấy. Ngoài ra, bạn cũng đừng đóng vai người vợ quá “giỏi”, việc gì cũng đến tay. Mình vừa cực, chồng lại lười. Có như thế anh ấy mới tự tin và lấy lại phong độ.

Đa số là câu b: Bệnh “ỳ” chỉ mới xâm nhập trong thời gian gần đây, làm cho anh ấy bị “cảm”. Để anh ấy tự do quá và tâm lý “mình cố thêm tí” nữa là tác nhân thúc đẩy bệnh "ỳ" phát triển đấy bạn ạ.

Lời khuyên: Mở cuộc họp bàn tròn ngay lập tức để trò chuyện với anh ấy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác lập thời gian biểu của gia đình trên sự thống nhất. Thường xuyên tạo “cớ” cho anh ấy thể hiện và bạn cũng nên “yếu đuối” để anh ấy chở che.

Đa số là câu c: Chà … bạn đang có một ông chồng “điểm 10 cho chất lượng” đấy! Năng động, tự tin, sáng tạo trong công việc. Có lối sống lành mạnh và biết quan tâm, trách nhiệm với mọi người xung quanh. Còn gì bằng… nhỉ!

Lời khuyên: Duy trì và thường xuyên đồng hành cùng anh ấy trong các hoạt động. Xây dựng bầu không khí gia đình cởi mở, hòa đồng, tích cực và lắng nghe nhau là những gì anh ấy cần. Cố lên!

ThS tâm lý NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH (Trung tâm Đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI