Nhộn nhịp, mãn nhãn với hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn

31/01/2019 - 15:39

PNO - Hội hoa xuân TP.HCM tết Kỷ Hợi 2019 chính thức khai mạc tối 25 tháng Chạp tại Công viên Văn hóa Tao Đàn (quận 1) với hơn 3.000 hiện vật, trong đó có nhiều kỳ hoa dị thảo.

Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Hội hoa xuân TP.HCM tết Kỷ Hợi 2019 diễn ra từ ngày 25 tháng Chạp đến ngày mùng Sáu tháng Giêng (30/1 - 1/2/2019). Cánh cổng của hội hoa xuân trên đường Trương Định lấy ý tưởng “Xuân Bắc Nam sum họp” và được thiết kế theo mô hình gia đình heo hội tụ kết hợp với hoa đào, mai vàng.
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Sáng 26 tháng Chạp, hàng nghìn người dân TP.HCM và du khách đã đổ về Công viên Văn hóa Tao Đàn để tham quan, chụp ảnh. Giá vé vào cổng là 30.000 đồng/người, trẻ em cao dưới 1,2m được miễn mua vé.
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Những chú heo ngộ nghĩnh được trưng bày ở phía đường Nguyễn Thị Minh Khai. 
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Hội hoa xuân là hoạt động thường niên của TP.HCM mỗi dịp tết đến. Đây cũng là dịp giao lưu giữa các nghệ nhân, chủ vườn trong và ngoài nước.
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Chị Hạnh Thủy (quận 6,TP.HCM) cùng con gái tạo dáng trước ống kính để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Chị chia sẻ: "Năm nay, hội hoa xuân trưng bày nhiều hoa và tiểu cảnh đẹp hơn so với mọi năm. Sáng giờ, tôi và con gái đã chụp rất nhiều bức hình ở đây".
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Hội hoa xuân năm nay quy tụ trên 3.000 hiện vật thuộc các bộ môn hoa mai, hoa lan, kiểng cổ - bonsai, tiểu cảnh - non bộ, cá cảnh, xương rồng,... Trong ảnh là cây khế được tạo dáng kỳ lân, được nhà vườn ở tỉnh Vĩnh Long chuyển đến hội hoa xuân. 
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Cổng chính Trương Định là trục hồ dài hướng về phía đền Hùng với sự góp mặt của bộ bon sai tứ quý "sanh - sung - đa - lộc".
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Hội hoa xuân được chia thành 3 khu: khu trưng bày - triển lãm (hoa, cá, kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật…); khu vực lễ hội (trò chơi, triển lãm, thư pháp…); khu vực quà lưu niệm với khoảng 40 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng miền và quà lưu niệm cho du khách.
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Cây mai cổ thụ nở hoa được trưng bày bắt mắt tại khu vực trung tâm của hội hoa xuân.
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Một góc hội hoa xuân, phía đường Cách Mạng Tháng Tám.
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Hằng năm, người dân Sài Gòn và du khách luôn chờ đợi để được thưởng lãm hội hoa xuân ở Công viên Văn hóa Tao Đàn.
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Những cô gái diện áo dài thỏa thích chụp ảnh trong hội hoa xuân.
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Các nghệ sĩ nhiếp ảnh thỏa thích sáng tác các tác phẩm về hoa, tiểu cảnh.
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Nhiều loài hoa quý từ Đà Lạt cũng "đổ bộ" xuống hội hoa xuân này, như mai xanh, hồng xanh… Bên cạnh đó, còn có bộ sưu tập lan rừng với nhiều loài như ngọc điểm, thủy tiên, long tu, dã hạc, hạc đỉnh… đưa du khách về với vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng.
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Đến với hội hoa xuân, không chỉ có những cô gái xúng xinh áo dài chụp ảnh mà còn có rất đông khách nước ngoài, người già, trẻ em.
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Hội hoa xuân được coi là điểm hẹn quen thuộc của các nhiếp ảnh gia và những người mẫu ảnh.
Nhon nhip, man nhan voi hoi hoa xuan lon nhat Sai Gon
Các hoạt động khác như trà đạo, thư pháp, trò chơi thiếu nhi, ẩm thực… giúp du khách có thêm lựa chọn khi ghé hội hoa xuân.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI