TP.HCM tiếp tục bán đấu giá hơn 5.000 căn hộ tái định cư xây xong không người ở

05/04/2019 - 08:23

PNO - Ngày 4/4, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, sẽ tiếp tục tổ chức bán đấu giá 5.034 căn hộ tái định cư do xây xong nhưng không có người ở.

Trong đó gồm 3.790 căn thuộc chương trình 12.500 căn hộ tái định cư của dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (P.Bình Khánh, Q.2) và 1.000 căn tại khu tái định cư xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh). Bên cạnh hơn 5.000 căn hộ, còn có 43 nền đất được bán đấu giá. 

TP.HCM tiep tuc ban dau gia hon 5.000 can ho tai dinh cu xay xong khong nguoi o
Hơn 3.700 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm xây xong không ai ở

Số căn hộ trên đã xây dựng, hoàn thành trên 5 năm, bị thừa do chính sách bồi thường, tái định cư thay đổi. Cụ thể, trước đây, Nhà nước bồi thường đất cho người dân bị di dời có giá khá thấp nên các hộ dân có xu hướng nhận nhà tái định cư vì có lợi hơn nhận tiền bồi thường. Bên cạnh đó, do quy định phải có nhà tái định cư trước khi di dời dân nên phải chuẩn bị quỹ nhà tái định cư trước cho dân. Nhưng sau đó không lâu, chính sách bồi thường lại thay đổi, giá bồi thường ngang bằng giá thị trường, nên người dân muốn nhận tiền và tự chọn nơi ở. Vì vậy, quỹ nhà do Nhà nước xây dựng bị thừa. 

Tính đến nay, tổng số nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và các nền đất ở do Nhà nước trực tiếp quản lý phục vụ tái định cư là hơn 41.000 căn hộ và nền đất, trong đó đã sử dụng 71%, còn 29% (gần 12.000 căn hộ và nền đất) chưa được sử dụng. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM đã từng tổ chức bán đấu giá hai lần đối với 3.790 căn hộ tái định cư (P.Bình Khánh, Q.2) với giá khởi điểm trung bình 2,3 tỷ đồng/căn nhưng không thành công do không có người mua.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI