Thanh tra Chính phủ kiểm tra sai phạm tại hai khu đất 'vàng' ở Q.1

11/01/2019 - 06:16

PNO - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 89/VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, đề nghị kiểm tra thông tin phản ánh của báo chí về sai phạm hai dự án bất động sản ở Q.1.

Đây là hai dự án ở 33 Nguyễn Du và 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh, cùng ở P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. 

Thanh tra Chinh phu kiem tra sai pham tai hai khu dat 'vang' o Q.1
Hai khu đất vàng nơi đang xảy ra tranh chấp gay gắt

Được biết, trước đây, hai khu đất này (diện tích khoảng hơn 6.000m2) là khu tập thể của cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2). Sau đó, Vinafood 2 và Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) thành lập liên doanh Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ xây dựng Việt Hân Sài Gòn để thực hiện dự án khách sạn cao cấp, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại cho thuê, nhưng gần 10 năm qua, dự án này nằm trên giấy, do chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Theo các hộ dân, chủ đầu tư đưa ra giá đền bù chỉ 125 triệu đồng/m2 là quá thấp, bởi giá thị trường khu vực này trên dưới 300 triệu đồng/m2, nên họ không đồng ý. Ngày 13/11/2018, Công ty Việt Hân Sài Gòn đã cho người xông vào khu nhà dân, rào chắn, giăng kẽm gai, bị người dân phản ứng, gây náo loạn cả khu dân cư. 

Bích Trần 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI