Muốn nhập hộ khẩu vào TP.HCM phải có chỗ ở tối thiểu 20 m2 sàn/người?

08/11/2018 - 19:37

PNO - Đó là quy định mới nhất tại dự thảo lần 4 về diện tích nhà ở bình quân nhập hộ khẩu vào TP.HCM được Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành ngày 8/11.

Theo Sở Xây dựng (XD) TP.HCM, dự thảo lần này được xây dựng căn cứ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) quy định diện tích nhà ở bình quân nhập hộ khẩu vào TP.HCM đến năm 2020 là 20 m2 sàn/người (mức hiện nay 5m2 sàn/người).

Theo đó, tất cả tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hộ khẩu vào chỗ ở thuê, mượn, ở nhờ tại các quận, huyện trên địa bàn TP đều được áp dụng tiêu chuẩn trên, không phân biệt nội ngoại thành, khu vực. Trong tương lai, tiêu chuẩn này còn có thể điều chỉnh tăng thêm cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của TP theo từng thời kỳ.

Muon nhap ho khau vao TP.HCM phai co cho o toi thieu 20 m2 san/nguoi?
Theo Sở XD TP.HCM, diện tích ở bình quân nhập hộ khẩu vào TP.HCM từ 20 m2/người là phù hợp

Đây là phương án lần 4 được đưa ra trong quá trình xây dựng dự thảo quy định diện tích nhà ở bình quân nhập hộ khẩu vào TP.HCM. 

Tại hội nghị, đại diện Công An TP.HCM cho rằng, việc quy định diện tích tối thiểu như trên sẽ giảm tải việc di chuyển vào nội thành. Qua phân tích số liệu cho thấy, các quận trung tâm tập trung quá nhiều nhân khẩu, vì ai cũng muốn được đáp ứng nhu cầu y tế, giáo dục tốt nhất.  

Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM thống nhất với dự thảo lần này. Theo sở này, với tính chất của TP dân số tập trung quá đông nên hạ tầng xã hội, giáo dục đạo tạo cũng bị áp lực. Hiện, theo quy định về việc phân bổ lớp học mầm non, tiểu học, chưa phân biệt thường trú hay tạm trú. Chỉ dựa vào độ tuổi, thống kê của các quận, huyện và định mức sẽ bố trí chỗ học. 

Muon nhap ho khau vao TP.HCM phai co cho o toi thieu 20 m2 san/nguoi?
Nhiều gia đình có hai, ba nhân khẩu hiện nay chỉ sống trong diện tích chỉ khoảng 10m2 sàn

Theo Sở Tư Pháp, quy định về diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào TP.HCM là cần thiết, việc đề xuất mức diện tích thì có cơ sở pháp lý, nhưng chúng ta phải xem có tác động về mặt xã hội không. 
  
Ông Trần Trọng Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM nhận định: “Theo quy định để được đăng ký hộ khẩu thường trú phải có chỗ ở hợp pháp. Tuy nhiên đi liền với chỗ ở hợp pháp là phải quy định diện tích nhà ở bình quân để đảm bảo được sự quản lý về nhân khẩu phù hợp với dân số, hạ tầng kỹ thuật tránh trường hợp hợp thức hoá chỗ ở. Ví dụ, căn nhà 50 m2 thì không thể "nhét" tới 10 người vào ở”.

Trước đó, tại tờ trình ngày 17/6/2014, Sở XD TP.HCM chia làm 2 khu vực. Cụ thể:

Khu vực 1 gồm 19 quận:  1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức là 16 m2 sàn/người.

Khu vực 2 gồm 5 huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn là 8 m2 sàn/người. 

Tại tờ trình lần 2 (18/11/2016), Sở XD đề xuất giữ nguyên việc phân chia như trên nhưng khu vực 1 giảm còn 15 m2 sàn/người; khu vực 2 là 10 m2 sàn/người.

Đến ngày 16/5/2017, Sở XD lại có tờ trình kiến nghị nâng khu vực 1 lên 19,8 m2 sàn/người; khu vực 2 giữ nguyên 10 m2 sàn/người.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI