Độc đáo ngôi nhà 'đúc' từ 8.800 vỏ chai giữa lòng Hà Nội

29/07/2018 - 19:19

PNO - Nằm trong khuôn viên nông trại hữu cơ tại Q.Long Biên (Hà Nội), ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 10m2 này trở nên đặc biệt bởi chất liệu làm ra nó: 8.800 vỏ chai nhựa đã qua sử dụng,

Doc dao ngoi nha 'duc' tu 8.800 vo chai giua long Ha Noi
 

Được sắp xếp theo từng mảng màu đan xen một cách có chủ đích, các vỏ chai nhựa tạo ra một công trình kỳ lạ, sinh động và vô cùng ý nghĩa trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân địa phương.

Doc dao ngoi nha 'duc' tu 8.800 vo chai giua long Ha Noi
 

Đó cũng chính là mong muốn khởi đầu cho ý tưởng xây dựng ngôi nhà của ê-kíp thực hiện. Họ đã mất khoảng hai tuần để thu về khoảng 10.000 vỏ chai nhựa. Những vỏ chai này đều được lấp đầy cát khô và kết dính với nhau bằng xi măng để tạo ra những mảng tường độc đáo. 

Doc dao ngoi nha 'duc' tu 8.800 vo chai giua long Ha Noi
 

Cửa sổ được làm từ những chai nhựa đựng nước trong suốt, vừa để trang trí, vừa tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà. Tuy tận dụng nguyên liệu có sẵn chủ yếu là những vỏ chai đã qua sử dụng, nhưng chi phí xây dựng vẫn không chênh lệch bao nhiêu so với những công trình nhà ở có cùng diện tích khác, bởi chi phí đầu tư vào nền, móng, cột nhà, vôi, vữa, xi măng là tương đương. 

Doc dao ngoi nha 'duc' tu 8.800 vo chai giua long Ha Noi
 

Hiện tại, ngôi nhà đang được sử dụng với mục đích làm thư viện phục vụ cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa tại nông trại, để việc giáo dục bảo vệ môi trường cho các em trở nên sinh động và thiết thực hơn. 

An Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI