Chọn màu sắc tài, lộc cho cửa nhà dịp cuối năm

17/01/2019 - 09:42

PNO - Dưới góc độ phong thủy, hướng đặt và màu sắc cửa chính của ngôi nhà có sức ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến tài lộc của gia chủ.

1. Hướng Đông

Chon mau sac tai, loc cho cua nha dip cuoi nam

Nếu cửa trước nhà bạn đang hướng về phía Đông có hướng la bàn tầm khoảng 67,5 - 112,5 độ, sự lựa chọn tốt nhất là các màu: xanh lá, nâu và màu gỗ. 

Nếu cả ba màu này không hợp với cảnh quan bên ngoài ngôi nhà, bạn cũng có thể chọn các màu liên quan đến yếu tố nước như xanh da trời để dung hòa hơn, vì nước có liên quan đến cây xanh. 

2. Hướng Đông Nam

Chon mau sac tai, loc cho cua nha dip cuoi nam

Nếu cửa nhà bạn có hướng la bàn chỉ về phía Đông Nam dao động từ 112,5 - 157,5 độ, các lựa chọn màu sắc cho cửa trước hướng này tương tự như cửa hướng Đông, vì chúng có chung yếu tố phong thủy của gỗ gồm: xanh lá, nâu, màu gỗ.

Ngoài ra, do hướng cửa này có các yếu tố liên quan đến Thủy (nước), Thổ (đất) sẽ mang lại năng lượng tốt cho gia chủ. Hướng Đông Nam còn gắn liền với tiền bạc và sự giàu có. Do đó, gia chủ có thể chọn thêm các màu sắc tốt khác cho cửa hướng Đông Nam gồm: xanh da trời, đen, vàng (rất nhạt), màu đất/cát.

3. Hướng Nam

Chon mau sac tai, loc cho cua nha dip cuoi nam

Nam là hướng duy nhất có yếu tố phong thủy của Hỏa (lửa). Do đó, màu sắc phong thủy tốt nhất cho cửa trước (hướng la bàn từ 157,5 - 202,5 độ) là màu đỏ. Các màu sắc có liên quan tới mạng Hỏa gia chủ có thể nghĩ đến gồm: vàng, tím, cam, hồng, đỏ tươi. 

4. Hướng Tây Nam

Chon mau sac tai, loc cho cua nha dip cuoi nam

Năng lượng phong thủy liên quan đến cửa hướng phía Tây Nam (hướng la bàn từ 202,5 - 247,5 độ) là năng lượng dồi dào của đất trời, tình yêu và hôn nhân. Các màu sắc hợp phong thủy cần chọn là: vàng nhạt, đất sét, màu đất/cát.

5. Hướng Tây

Chon mau sac tai, loc cho cua nha dip cuoi nam

Đối với cửa hướng về phía Tây với hướng la bàn từ 247,5 - 292,5 độ, hãy chọn màu sắc của nguyên tố kim loại để hợp phong thủy gồm: trắng, xám, màu kim loại.

6. Hướng Tây Bắc

Chon mau sac tai, loc cho cua nha dip cuoi nam

Nếu cửa trước hướng về phía Tây Bắc có hướng la bàn từ 292,5 - 337,5 độ, các lựa chọn màu sắc tốt nhất giống như cửa hướng về phía Tây, vì cả 2 hướng này đều hướng về yếu tố phong thủy của kim loại gồm: trắng, xám, màu kim loại.

7. Hướng Bắc

Chon mau sac tai, loc cho cua nha dip cuoi nam

Hướng Bắc có hướng la bàn từ 337,5 - 22,5 độ và là hướng duy nhất mang yếu tố phong thủy của nước, vì vậy lựa chọn màu sắc tốt nhất cho cửa hướng này là màu xanh da trời.

8. Hướng Đông Bắc

Chon mau sac tai, loc cho cua nha dip cuoi nam

Nếu cửa trước hướng về phía Đông Bắc nó mang ý nghĩa gợi mở cho sự tăng trưởng, dồi dào năng lượng tâm linh. Hướng la bàn từ 22,5 - 67,5 độ liên quan đến các yếu tố của đất gồm: vàng nhạt, đất sét, màu đất/cát.

Huỳnh Dũng (theo Thespruce)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI