Bắt giam Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

18/09/2019 - 15:05

PNO - Chiều 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố hình sự và bắt giam Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo ghi nhận của chúng tôi, rất nhiều chiến sĩ Cảnh sát cơ động phong tỏa phía trước và lực lượng Cảnh sát Giao thông làm nhiều vụ phân luồng giao thông trên đường Phạm Văn Đồng. 

Theo một nguồn tin cho hay, Tổng giám đốc của Công ty địa ốc Alibaba là ông Nguyễn Thái Lĩnh đã bị bắt giam.

Clip Lực lượng cơ quan công an triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thái Lĩnh sinh năm 1989, thường trú tại tỉnh Gia Lai, tạm trú tại quận Thủ Đức, TP.HCM. 

Bat giam Tong Giam doc Cong ty dia oc Alibaba Nguyen Thai Linh toi 'Lua dao chiem doat tai san'
Bị can Nguyễn Thái Lĩnh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật ở các tỉnh phía Nam và huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt. 

Bat giam Tong Giam doc Cong ty dia oc Alibaba Nguyen Thai Linh toi 'Lua dao chiem doat tai san'
Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đọc lệnh bắt giam lãnh đạo Công ty địa ốc Alibaba.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan. Công an TP.HCM đề nghị các khách hàng là nạn nhân trong vụ việc liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM) để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. 

Bat giam Tong Giam doc Cong ty dia oc Alibaba Nguyen Thai Linh toi 'Lua dao chiem doat tai san'
Lực lượng Cảnh sát cơ động phong tỏa trụ sở Công ty địa ốc Alibaba.
Bat giam Tong Giam doc Cong ty dia oc Alibaba Nguyen Thai Linh toi 'Lua dao chiem doat tai san'
Rất đông các đơn vị nghiệp vụ đã bao vậy chặt trụ sở công ty.
Bat giam Tong Giam doc Cong ty dia oc Alibaba Nguyen Thai Linh toi 'Lua dao chiem doat tai san'
Các nhân viên Công ty địa ốc Alibaba.

Như đã thông tin, trong thời gian gần đây Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an các tỉnh thành khác đang điều tra nhiều vụ việc liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba. Nguyên nhân xuất phát từ việc công ty này bị nhiều khách hàng tố cáo nhận tiền bán đất nền tại các dự án ở nhiều tỉnh thành như: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận… Tuy nhiên cơ quan chức năng ở các địa phương xác định các dự án này là dự án “ma”, tự ý phân lô bán nền trái phép. Hiện đã có 5 nhân viên của Công ty địa ốc Alibaba bị bắt. 

Được biết, Công ty CP địa ốc Alibaba đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5/5/2016 với vốn điều lệ chỉ... 1 tỷ đồng (trụ sở chính 353 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh). Thế nhưng, khoảng bảy tháng sau, doanh nghiệp này đã đăng ký thay đổi lần 1 với vốn điều lệ tăng lên 20 tỷ đồng. Vào ngày 26/9/2017, công ty này tiếp tục thay đổi vốn điều lệ lần 3 lên đến 1.600 tỷ đồng. Trong đó có 3 cổ đông: Ông Nguyễn Thái Lĩnh - Giám đốc công ty góp 10%; ông Nguyễn Thái Luyện góp 80% và bà Võ Thị Thanh Mai góp 10%. 

Phan Trí 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI