Hiệp sĩ Bình Dương bắt 2 đối tượng lừa bán iPhone giả

17/09/2013 - 21:24

PNO - PNO - Nhóm hiệp sĩ phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa bắt 2 nữ quái lừa bán iPhone giả. Thủ đoạn của chúng là vờ đi bán vé số, nhờ người mở giùm điện thoại iPhone "vừa nhặt được" rồi gạ bán

edf40wrjww2tblPage:Content

Công an TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương đang tạm giữ hai đối tượng Triệu Thị Phượng (SN 1982) và Lưu Thị Dư (SN 1969), cùng quê tỉnh Vĩnh Phúc, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiep si Binh Duong bat 2 doi tuong lua ban iPhone gia

Hiệp sĩ Tú và đối tượng lừa đảo bán iPhone giả.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 16/9, anh Âu Quốc Sĩ ra trông cửa hàng cho vợ ở đại lộ Bình Dương, khu 1, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì xuất hiện 1 phụ nữ vào bán vé số nói rằng mới nhặt được điện thoại, nhờ anh Sĩ mở giùm. Sau đó, người này gạ anh Sĩ mua lại với giá 2 triệu đồng. Sau khi về nhà, anh Sĩ mới giật mình khi vợ anh cho biết khoảng 2 giờ trước cũng có 1 phụ nữ bán vé số vào nhờ mở điện thoại dùm rồi bán cho vợ anh giá 2 triệu đồng.

Biết mình bị lừa, anh Sĩ liền gọi điện cho các hiệp sĩ ở Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa. Nhận được tin báo, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Trần Anh Tuấn, Lê Thanh Tú và Hứa Thanh Tùng liền lên đường truy tìm.

Đến 12 giờ cùng ngày các hiệp sĩ đã phát hiện 2 đối tượng nữ như mô tả đang đứng ở đường Phú Lợi thuộc địa bàn phường Phú Hoà nên lập tức mời về Công an P.Phú Hoà làm việc. Tại đây, chúng khai tên Triệu Thị Phượng và Lưu Thị Dư, cùng quê tỉnh Vĩnh Phúc .Cả hai thừa nhận lừa bán điện thoại giả cho vợ chồng anh Sĩ. Theo đó, Phượng và Dư đem điện thoại iPhone Trung Quốc giả và mấy tờ vé số đi bán, nói hàng mới nhặt được để lừa bán cho những người nhẹ dạ, cả tin.

Đặng Anh
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI