Những loại thực phẩm gây ngạt thở ở trẻ sơ sinh

21/11/2016 - 09:58

PNO - Có một số loại thực phẩm mà bạn nên tránh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tiếp xúc vì có thể gây ra nguy cơ ngạt thở rất cao.

Bạn có thể bắt đầu cho trẻ làm quen với nhiều loại thực phẩm từ khi trẻ được 6 tháng tuổi. Nhiều người lo ngại trẻ ở giai đoạn này chưa thể ăn những loại thực phẩm ngoài sữa vì nguy cơ nghẹt thở hay nôn trớ rất dễ xảy ra. Trên thực tế là trẻ sơ sinh hoàn toàn có thể xử lý và kiểm soát được phần lớn thực phẩm mà chúng ăn.

Tuy nhiên, cũng có một số loại thực phẩm mà bạn nên tránh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tiếp xúc vì có thể gây ra nguy cơ ngạt thở rất cao, ví dụ như:

Nho

Nhung loai thuc pham gay ngat tho o tre so sinh
Cách tốt nhất để trẻ làm quen với loại quả này là cẩn thận cắt chúng làm đôi trước khi cho con ăn.

Cà chua bi

Nhung loai thuc pham gay ngat tho o tre so sinh
Cà chua bi cũng cần cách xử lý tương tự như nho.

Quả việt quất

Nhung loai thuc pham gay ngat tho o tre so sinh
Nếu muốn cho trẻ thử loại thực phẩm lạ này, bạn cũng nên cắt đôi để trẻ dễ dàng xử lý.

Các loại rau củ chưa gọt vỏ

Nhung loai thuc pham gay ngat tho o tre so sinh

Các loại hạt

Nhung loai thuc pham gay ngat tho o tre so sinh

Nho khô

Nhung loai thuc pham gay ngat tho o tre so sinh

Bắp rang bơ

Nhung loai thuc pham gay ngat tho o tre so sinh

Xúc xích

Nhung loai thuc pham gay ngat tho o tre so sinh
Đa phần xúc xích đều có màng bọc dai, cứng, không thuận lợi cho trẻ khi ăn uống.

Cá chưa lọc bỏ hết xương

Nhung loai thuc pham gay ngat tho o tre so sinh

Những viên kẹo nhỏ

Nhung loai thuc pham gay ngat tho o tre so sinh

Khánh Linh (Theo BabyCenter)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI