Danh sách việc nhà các bé cần làm được theo độ tuổi

13/08/2015 - 10:36

PNO - Công việc nhà cực kỳ bổ ích cho trẻ em, vừa để giúp đỡ bố mẹ một tay, vừa giúp trẻ trưởng thành, tháo vát hơn.

Và quan trọng nhất là tập sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, sau này là xã hội.

Mỗi đứa trẻ là một cá tính khác nhau. Vì vậy, hãy tham khảo danh sách này và điều chỉnh cho phù hợp với gia đình bạn, để cho con được  thể hiện trách nhiệm của mình bằng cách giúp đỡ bố mẹ quanh nhà!

Một vài lưu ý quan trọng trước khi đọc danh sách này:

- LUÔN LUÔN tìm cách để cho bé tham gia vào công việc bạn đang làm.

- Để cho bé tự làm thử trước đã.

- Tôn trọng tính cách và khả năng tự nhiên của con nhưng cũng phải dìu dắt con đi đúng hướng.

- Đừng bỏ cuộc! Dạy trẻ sống có trách nhiệm là một mục tiêu rất bổ ích vì những con người có trách nhiệm thì luôn quý giá đối với xã hội.

Danh sach viec nha cac be can lam duoc theo do tuoi
Trẻ 9-12 tháng

- Dọn đồ chơi

- Tắt đèn, lấy khăn tắm, lấy đĩa, cốc nhựa, thìa cho bữa ăn với sự giúp đỡ của mẹ, (ví dụ như bạn bế bé lên để bé có thể tự lấy)

1-2 tuổi

- Dọn đồ chơi

- Biết dùng đúng các từ trong quy tắc ứng xử thường ngày như xin vui lòng, xin phép, cảm ơn, xin lỗi.

- Dọn dẹp sơ phòng ngủ của bé như dọn giường, đặt quần áo bẩn vào rổ, bỏ tất vào ngăn kéo

- Lau sạch đồ nội thất bằng giẻ

- Tự dọn sạch "lỗi lầm" do chính bé gây ra. Nếu làm đổ một cốc nước, con có thể giúp mẹ bằng cách lấy khăn và tự mình để lau sạch vũng nước đó.

- Những việc vặt đơn giản khác như bỏ tã vào thùng rác hoặc nhặt đồ chơi cho em út chẳng hạn.

2-3 tuổi

- Kéo giỏ chứa đồ bẩn tới gần máy giặt

- Cùng mẹ phân loại áo quần

- Đem bát của bé tới bồn rửa sau bữa ăn

- Lau bàn ghế

- Giúp đỡ các việc vặt phức tạp hơn như nhờ con đặt bát đĩa vào tủ.

- Xếp áo quần của con

- Giúp mẹ bỏ đồ vào túi khi ở siêu thị và lấy đồ ra khi về nhà.

- Bắt đầu cho bé giúp các việc vặt bên ngoài để bé học được cách vận hành của cuộc sống

3-4 tuổi

- Tiếp tục các công việc được liệt kê ở trên

- Học cách dọn chăn gối

- Bắt đầu làm theo các công việc nhà buổi sáng

- Bắt đầu tự giác cất đồ chơi vào tủ trước khi mẹ phải nhắc hoặc quét nhà

- Học cách tự lấy đồ uống cho mình

4-5 tuổi

- Học cách lau chùi bụi bẩn

- Học cách dùng máy hút bụi

- Học cách bày biện bàn ăn

- Ghi nhớ nơi để các vật dụng gia đình để có thể giúp bố mẹ những việc nhỏ "hoành tráng" hơn như lấy hộ túi rác, chai xịt phòng hay khăn tắm.

- Học cách gấp khăn và cất vào tủ

- Giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn

- Học cách tưới cây

Danh sach viec nha cac be can lam duoc theo do tuoi
5-6 tuổi

- Tự mình dọn giường

- Bắt đầu nhiệm vụ chăm sóc các em

- Chịu trách nhiệm đi lấy túi đi chợ cho mẹ và cặp đi làm cho bố.

- Bắt đầu làm việc nhà mà không cần mẹ phải giám sát

- Học cách gấp tất cả các loại áo quần rồi đặt vào những nơi thích hợp

- Giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn với những việc phức tạp hơn

- Học cách rửa chén bát

- Bắt đầu làm các việc nghiêm túc hơn ở  bên ngoài

- Bắt đầu nhận thức rằng con có thể giúp bố mẹ những gì dù bố mẹ chưa nhờ vả.

6-7 tuổi

- Rửa bát hoặc tự dọn đồ ăn thừa

- Bắt đầu học cách chuẩn bị các bữa ăn đơn giản hoặc đồ ăn nhẹ

- Bắt đầu học cách sử dụng máy giặt từ đầu đến cuối

- Bố mẹ nên giao cho con đảm nhiệm một vài việc cố định nào đó để con thấy có trách nhiệm phải thực hiện mà không cần bố mẹ  nhắc nhở

8-10 tuổi

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về phòng riêng của con

- Quét sân

- Bắt đầu "làm bếp trưởng" một bữa ăn một tuần và tập nấu các món ăn phức tạp hơn

- Giải quyết các vết bẩn khó khăn hơn

- Bắt đầu góp mặt vào các cuộc họp gia đinh để đưa ra ý kiến của mình

- Bắt đầu làm quen với các nhiệm vụ và công việc "người lớn" như sửa xe, phụ giúp bố trong các công việc "đàn ông", lên thời khoá biểu cho các hoạt động của bản thân.

Thủy Tiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI