Xin lỗi, cô/ chú/ anh/ chị làm cháu sợ rồi

11/05/2019 - 06:00

PNO - Đừng vòng vo mà hãy nói và chỉ trực tiếp cho trẻ những điểm trên cơ thể cần được bảo vệ, khi nào phản đối vả cách phản đối ngay với những hành vi của người khác đối với trẻ…

Đây là cảnh báo của Tiến sĩ xã hội học Lê Thị Hoàng Liễu - chuyên gia tư vấn, can thiệp sớm về xâm hại tình dục trẻ em ở Bình Chánh - cùng các bậc phụ huynh.

Tiến sĩ Liễu vừa có hai cuộc nói chuyện về “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em" cho gần 200 người lớn vào ngày 9/5 vừa qua.

Xin loi, co/ chu/ anh/ chi lam chau so roi
Tiến sĩ Liễu kể những câu chuyện thực tế giúp phụ huynh nhận diện được vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em hiện nay

Trước những người dự khán chân chất, quê mùa, Tiến sĩ Liễu đã dẫn dắt câu chuyện phòng, chống xâm hại trẻ em một cách hết sức tự nhiên, thoải mái bằng một video clip về việc một phụ huynh phó mặc con gái cho người tài xế xe ôm để rồi trẻ bị lạm dụng…

Xem xong clip, các dì hết hồn: “Trời, bỏ con như vậy coi sao được”. Thế nhưng từ phân tích của Tiến sĩ Liễu, phụ huynh mới biết chính mình trong cuộc sống  đã rất nhiều lần vô tình làm điều “coi không được” và quên bảo vệ trẻ.

Ví dụ như, những chuyện nhỏ là vợ chồng vui vẻ nắm tay, cưng nựng, âu yếm thậm chí làm chuyện người lớn trước mặt trẻ, cho trẻ ăn mặc hở hang, không dạy trẻ biết tự vệ sinh thân thể sớm, không dạy trẻ biết giấu giếm những phần cơ thể quan trọng…

Xin loi, co/ chu/ anh/ chi lam chau so roi
Các dì, chị say sưa theo dõi chương trình
Xin loi, co/ chu/ anh/ chi lam chau so roi
 

Theo Tiến sĩ Liễu, chuyện xâm hại tình dục trẻ em và cả chuyện trẻ yêu sớm ở khu vực nông thôn, ngoại thành hay khu đô thị hóa, lỗi đa phần từ người lớn. Ngoài chuyện bận bịu mưu sinh, không có thời gian chăm sóc con thì thiếu kiến thức bảo vệ, phòng tránh xâm hại tình dục ở người lớn chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Trong thời đại kỹ thuật số, nhiều phụ huynh phó mặc con cái cho ti vi, điện thoại, điều này vô tình đẩy con đến những loại phim ảnh, giải trí… có nội dung khiêu dâm, kích dục mà không hay biết. Từ đó, trẻ tò mò, thậm chí tập tành, làm thử…

Tiến sĩ Liễu khuyên phụ huynh hãy quan tâm giáo dục giới tính và kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ ngay từ khi trẻ 3 - 5 tuổi: phải biết mặc quần áo lót, tự vệ sinh cá nhân, và tuyệt đối không cho người khác (đặc biệt là người khác phái, người lạ) đụng chạm những vùng cơ thể như hôn môi, cổ, vuốt ve cánh tay, vùng eo, ngực; tuyệt đối không cho người lạ nhìn và sờ soạng hay làm bất cứ hành động gì với bộ phận sinh dục của mình. Khi bị người khác có những hành vi như vậy phải tìm cách vùng chạy và báo ngay cho cha mẹ, ông bà biết.

Các bậc phụ huynh hay bỏ qua, coi như không có gì khi người lạ (trong đó có cả người lớn khác phái) thấy bé dễ thương thì ôm, nựng, hôn hít… Tuy nhiên, trong trường hợp này, phụ huynh cần khéo từ chối dứt khoát bằng câu: “Xin lỗi, cô/chú/anh/chị làm cháu sợ rồi. Con lại đây với ba/mẹ”. Nếu không ngăn những hành vi này, trẻ sẽ nghĩ mọi đụng chạm thân thể đều là vì người lớn yêu thương, cưng nựng. Trong khi ranh giới giữa hành vi bày tỏ yêu thương đến xâm hại trẻ là vô cùng mong manh.

Nghi Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI