Xâm hại tình dục trẻ em ở H.Bình Chánh: Hội Phụ nữ lên tiếng

15/05/2019 - 12:00

PNO - Con số 52 vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trong gần 3 năm qua trên địa bàn huyện Bình Chánh gây lo lắng, bất an cho nhiều người. Bà Trần Thị Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội LHPN H.Bình Chánh, đã lên tiếng.

Qua 3 năm (2017 – quý 1/2019), Hội LHPN huyện Bình Chánh cùng các tổ chức, cơ quan, đơn vị tại địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện. Có thể kể các hoạt như: lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt chi – tổ hội, hoạt động các câu lạc bộ, tổ nhóm mà Hội tuyên truyền đến các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi; phối hợp với Phòng Giáo dục truyền thông cho các phụ huynh và học sinh tại các trường (từ bậc mầm non đến trung học phổ thông); phối hợp Liên đoàn lao động, Phòng Tư pháp tuyên truyền cho công nhân, người lao động ở các khu nhà trọ…

Xam hai tinh duc tre em o H.Binh Chanh: Hoi Phu nu len tieng
Chúng tôi thường xuyên phối hợp Ngành Giáo dục hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ tại các trường học, theo từng cấp học.- Bà Trần Thị Cẩm Thúy - Chỉ tịch Hội LHPn huyện Bình Chánh chia sẻ
Xam hai tinh duc tre em o H.Binh Chanh: Hoi Phu nu len tieng
Và  Hội LHPN huyện Bình Chánh cũng tổ chức nhiều chuyên đề ở các khu lưu trú, nhà trọ cho gia đình các công nhân về kỹ năng bảo vệ con trước vấn nạn xâm hại tình dục...

Tuy nhiên với đặc điểm địa bàn và tình hình dân cư hiện nay (rộng 25.255,99 ha; dân số: 686.837 người, trẻ dưới 16 tuổi tính đến 01/4/2019 là 133.833 em), việc tuyên truyền của Hội vẫn chưa đáp ứng tình hình thực tiễn: số lượng người được tuyên truyền trực tiếp chưa đạt 50% dân số huyện, đối tượng tham dự các buổi tuyên truyền đa số là phụ nữ và trẻ em; nam giới có tham gia nhưng rất ít.

Trong số 52 trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục có đến 27 trường hợp là giao cấu (tỷ lệ 51,92%). Nguyên nhân: đa số các em diện tạm trú, các gia đình thiếu sự quan tâm, ít dành thời gian chăm sóc và theo dõi lối sống, sinh hoạt, tâm tư tình cảm của con cái, để các em sử dụng internet, dùng smartphone để tiếp cận clip sex và lên mạng xã hội làm quen và bị tác động, dụ dỗ…

Thời gian tới, Hội sẽ tập trung tăng cường tuyên truyền, mở rộng đối tượng thông qua nhiều hình thức. Hội sẽ phối hợp Phòng giáo dục đưa nội dung truyền thông xâm hại tình dục vào 100% trường học đóng trên địa bàn để phổ biến đến cả phụ huynh và học sinh; phối hợp với Liên đoàn Lao động tuyên truyền trong công đoàn viên và công nhân, người lao động ở các khu nhà trọ; phối hợp với ngành Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và mời nam giới tham dự nhằm tăng số lượng nam giới được truyền thông về Luật Trẻ em và phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em.

Chúng tôi đề xuất, đối với công tác tuyên truyền, dù là có phối hợp các ngành để mời gọi đối tượng nam giới tham dự truyền thông, nhưng đây là vấn đề nhạy cảm, nam giới thường ngại nên số lượng tham gia khả năng là không cao. Do đó, đề xuất ngành Công an và chính quyền địa phương cần chủ trì mời nam giới tham dự các buổi truyền thông để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội trong tuyên truyền.

Cần phải gióng lên một hồi trống cảnh tỉnh các gia đình, vai trò gia đình là rất quan trọng. Bản thân các gia đình cần phải nhìn nhận lại trách nhiệm của mình trong quản lý, giáo dục con cái.

Gia đình cần phải phối hợp tích cực với Hội và các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc quản lý, giáo dục con em mình; dành thời gian để tìm hiểu, lắng nghe, theo dõi thói quen sinh hoạt, mối quan hệ của con cái để kịp thời phát hiện những hành vi, suy nghĩ chưa phù hợp; khuyên nhủ bảo ban các em tránh quan hệ tình dục sớm. Cần có sự kết hợp chặt chẽ đồng bộ hơn nữa giữa nhà trường – gia đình và cộng đồng để phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em.

Các cơ quan chức năng cần nâng cao trách nhiệm của mình trong việc điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ; đặc biệt là hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội tham gia can thiệp, hỗ trợ bị hại và giám sát tiến độ, kết quả giải quyết của đơn vị; thường xuyên giữ mối liên hệ và thông tin kịp thời cho Hội Phụ nữ, gia đình bị hại về tiến độ, kết quả điều tra, xử lý vụ việc. 

Các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh: cần có thông tin kịp thời về tiến độ, kết quả điều tra xử lý vụ việc theo quy định. Có nhiều trường hợp xảy ra từ tháng 4/2018, Công an huyện đã chuyển hồ sơ về PC02 và PC44 Công an Thành phố thụ lý nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin kết quả điều tra, xử lý vụ việc, gây khó khăn cho tổ chức Hội trong thực hiện hoạt động giám sát, can thiệp, hỗ trợ theo quy định. Có trường hợp, phụ huynh đến gặp Hội nhiều lần và phản ánh công an thành phố có mời lên làm việc 3 lần nhưng cả 3 lần đều bị hoãn, Nay thì gia đình bị hại bị đe dọa nên rời bỏ địa phương đi nơi khác…

Minh Lâm

(Ghi lời bà Trần Thị Cẩm Thúy- Chủ tịch Hội LHPN H. Bình Chánh )

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI