Vì thành phố Xanh – Sạch – Đẹp

08/09/2018 - 11:30

PNO - Buổi tập huấn bao gồm 2 nội dung chính là thảo luận bảo vệ môi trường, thực trạng – tại sao phải phân loại rác thải tại nguồn và công tác tuyên truyền, giải pháp thực hiện.

Chiều 7/9, Hội LHPN TP.HCM phối hợp Hội LHPN quận 5 tổ chức buổi tập huấn chuyên đề về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2018.

Chương trình nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông và phát huy hiệu quả vai trò của thành viên Câu lạc bộ bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với từng địa phương, góp phần cải thiện và bảo vệ thành phố xanh -  sạch – đẹp.

Vi thanh pho Xanh – Sach – Dep
Các dì, chị trả lời những câu hỏi báo cáo viên đặt ra với lớp.

Tại buổi tập huấn, chị Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, báo cáo viên của chương trình - đã đưa ra những câu hỏi thực tế để cán bộ, hội viên thảo luận như: Làm gì để môi trường tốt hơn? Nội dung tuyên truyền như thế nào là hiệu quả? Để giảm tình trạng người dân vứt rác bừa bãi ngoài đường, cán bộ Hội cần phải làm gì? Thế nào là phân loại rác tại nguồn?...

Theo chị Hoa, hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề về môi trường, bao gồm: sự biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm các chất độc hữu cơ khó phân hủy. Bảo vệ môi trường luôn là vấn đề nóng bỏng nhất, tác động tới tiến trình phát triển bền vững trên toàn thế giới.

Vi thanh pho Xanh – Sach – Dep
Chị Trần Thị Phương Hoa mong muốn mỗi hội viên phụ nữ bằng hành động của mình, chung tay bảo vệ thành phố Xanh-Sạch- Đẹp.
Vi thanh pho Xanh – Sach – Dep
Lớp tập huấn sôi nổi cùng sự quan tâm của các dì, chị với chuyên đề.

Ngoài ra, chị còn đưa ra những dẫn chứng gần gũi với đời sống thường ngày của các dì, chị, ví dụ về những địa điểm bị ô nhiễm trên thành phố qua hình ảnh, trình bày những số liệu thống kê về việc làm hủy hoại môi trường.

Tổng kết lớp học, chị Phương Hoa đề nghị hội viên, phụ nữ cần quan tâm các giải pháp thiết thực như phát động tuyến hẻm văn minh, phối hợp xóa điểm tụ rác, thay vào là cụm hoa, cây xanh, giao hộ gia đình quản lý, tự quản,…

Diệu Nghiêm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI