Tuyên dương 48 gương 'Người con hiếu thảo' cấp thành phố

22/11/2017 - 15:45

PNO - Họ là những người con hiếu thảo, sống có lý tưởng, hướng thiện, có những việc làm thiết thực giúp ích cho gia đình và xã hội.

Tuyen duong 48 guong 'Nguoi con hieu thao' cap thanh pho
Ba mươi năm nay, chị Bùi Thị Kim Cúc (giữa) đã gác lại hạnh phúc riêng để toàn tâm chăm lo cho mẹ và dì ruột đau yếu.

Tối 21/11, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) và Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) TP.HCM phối hợp tổ chức lễ tuyên dương 48 gương “Người con hiếu thảo” cấp thành phố năm 2017.

Đây là những điển hình người con hiếu thảo được lựa chọn từ hàng ngàn tấm gương ở cơ sở, là những người sống có lý tưởng, hướng thiện, có những việc làm thiết thực giúp ích cho gia đình và xã hội.  

Tuyen duong 48 guong 'Nguoi con hieu thao' cap thanh pho
Chồng mất năm 2016, chị Ngô Thị Phương Kiều (bìa phải) một mình buôn bán để chăm lo cho mẹ chồng và hai người con đang tuổi ăn học.
Tuyen duong 48 guong 'Nguoi con hieu thao' cap thanh pho
Ba mất sớm, anh Nguyễn Tiến Mạnh (giữa) vừa đi học, vừa phụ mẹ việc nhà, chăm sóc và bảo ban em trai trong học tập.
Tuyen duong 48 guong 'Nguoi con hieu thao' cap thanh pho
Nhà chỉ có hai mẹ con, em Dương Quốc Hoàng Long (bìa phải) sớm bộc lộ tính cách mạnh mẽ, cứng rắn, vừa học vừa cùng mẹ bán bánh bèo và tham gia công tác Đoàn tại địa phương.
Tuyen duong 48 guong 'Nguoi con hieu thao' cap thanh pho
Anh Nguyễn Hồng Sơn (giữa) đã khóc khi nhắc đến bà ngoại và mẹ.
Tuyen duong 48 guong 'Nguoi con hieu thao' cap thanh pho
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - chia sẻ ý nghĩa của phong trào "Người con hiếu thảo".
Tuyen duong 48 guong 'Nguoi con hieu thao' cap thanh pho
Bà Nguyễn Thị Lệ - Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM trao bằng khen cho chị Bùi Thị Kim Cúc.

Phong trào “Người con hiếu thảo” được Hội LHPN và Hội LHTN TP.HCM phát động từ năm 1995. Qua 22 năm, “Người con hiếu thảo” đã góp phần hiệu quả trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.  

Tại buổi lễ, đại biểu đã có dịp giao lưu với 5 gương điển hình là anh Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1993, ngụ tại phường 10, quận 5), anh Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996, ngụ tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), em Dương Quốc Hoàng Long (SN 2000, ngụ tại phường 11, quận Tân Bình), chị Bùi Thị Kim Cúc (SN 1961, ngụ tại phường Thạnh Xuân, quận 12), chị Ngô Thị Phương Kiều (SN 1985, ngụ tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ).

Thanh Cường – Từ Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI