Trong tâm tưởng người Việt, áo dài là quốc phục

17/03/2018 - 11:43

PNO - Nhà thiết kế Sĩ Hoàng tin rằng trong tâm tưởng của mỗi người Việt, áo dài là quốc phục, là một hiện tượng văn hóa của người Việt.

Ngày 16/3, Bảo tàng Áo dài (quận 9, TP.HCM) tổ chức tọa đàm “Lịch sử áo dài Việt Nam”, với sự tham dự của gần 100 nhà nghiên cứu, sinh viên các trường đại học. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ

Trong tam tuong nguoi Viet, ao dai la quoc phuc
Bà Huỳnh Ngọc Vân - Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản văn hóa Việt Nam - phát biểu khai mạc tọa đàm.

Theo phó giáo sư, tiến sĩ Hà Minh Hồng - Phó chủ tịch thường trực Hội Khoa học lịch sử TP.HCM, một số nghiên cứu cho rằng áo dài Việt Nam có thể đã xuất hiện từ trước thế kỷ XI hoặc thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc. Dù trong giai đoạn lịch sử nào, dù có những thay đổi nhất định về thiết kế và chất liệu vải, áo dài vẫn là di sản trong tâm hồn người Việt. 

Trong tam tuong nguoi Viet, ao dai la quoc phuc
Theo PGS.TS Hà Minh Hồng, một số nghiên cứu cho rằng áo dài Việt Nam có thể đã xuất hiện từ trước thế kỉ XI.
Trong tam tuong nguoi Viet, ao dai la quoc phuc
Các bạn sinh viên chăm chú theo dõi tọa đàm.

Góp ý tại buổi tọa đàm, nhà thiết kế Sĩ Hoàng nhấn mạnh, dù không có văn bản công nhận, nhưng trong tâm tưởng của mỗi người Việt, áo dài là quốc phục, là một hiện tượng văn hóa của người Việt.  

Trong tam tuong nguoi Viet, ao dai la quoc phuc
Một số mẫu áo dài được trưng bày tại Bảo tàng áo dài.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI