Tổ Đại biểu HĐND TP.HCM– Đơn vị Q.7 tiếp xúc cử tri

09/08/2016 - 19:15

PNO - Chiều ngày 9/8 tại Hội trường UBND Phường Tân Kiểng, Q.7 đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ hợp thứ 02 của tổ Đại biểu HĐND TP khóa IX – Đơn vị Q.7

To Dai bieu HDND TP.HCM– Don vi Q.7 tiep xuc cu tri
Bà Tô Thị Bích Châu báo cáo nội dung kỳ họp lần thứ 02 HĐND TP khóa IX.

Tham dự hội nghị có tổ Đại biểu HĐND TP – đơn vị Q.7 gồm: Bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Hội LHPN TP, bà Thi Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban văn hóa xã hội HĐND TP và ông Hà Sơn – Phó Bí thư quận ủy Q.7

Tại buổi tiêp xúc cử tri 5 phường: P. Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Quy, Tân Phong, Tân Phú, bà Tô Thị Bích Châu đã báo cáo nội dung kỳ họp lần thứ 02 HĐND khóa IX diễn ra từ ngày 3-5/8 xoay quanh các vấn đề kinh tế, giáo dục, y tế, đời sống văn hóa, xã hội tại TP.HCM

Hội nghị đã tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cử tri, theo đó tổ đại biểu đã lắng nghe, tiếp thu nhiều lượt ý kiến, thắc mắc trước các vấn đề: chất lượng thi công đường sá, cầu cống; ô nhiễm môi trường từ thói quen sinh hoạt của người dân trên kênh rạch; tình trạng xây nhà cho thuê, lấn chiếm hẻm, lối đi; giải tỏa ngoài dự án gây khó khăn, bức xúc cho người dân…

To Dai bieu HDND TP.HCM– Don vi Q.7 tiep xuc cu tri
Cử tri Q.7 trao đổi, phản ánh tình hình đời sống với tổ địa biểu.

Có mặt tại buổi tiếp xúc, sau khi ghi nhận các kiến nghị, phản ánh từ cử tri; đại diện các phòng ban như: phòng Tài nguyên, phòng Quản lý đô thị, Ban bồi thường của quận đã trả lời trực tiếp, giải tỏa thắc mắc và hướng dẫn cử tri các thủ tục khiếu nại, để được giải quyết thỏa đáng sự việc. Đồng thời, sẽ cử tổ công tác xuống tận nơi cử tri phản ánh khảo sát, đưa ra phương án giải quyết phù hợp.

Đại diện tổ đại biểu, ông Hà Sơn cho biết: "Chúng tôi đã chứng kiến đại diện các phòng, ban tiếp nhận đơn thư, câu hỏi của cử tri. Từng nội dung sẽ được các đơn vị thuộc thẩm quyền tiếp nhận và có trách nhiệm giải quyết. Chúng tôi sẽ bắt đầu giám sát quá trình xử lý sự việc từ các phòng, ban. Nếu có sự chậm trễ hoặc đã giải quyết nhưng không thỏa đáng, đề nghị các cử tri thông báo, liên hệ trực tiếp cho tổ đại biểu; khi đó chúng tôi sẽ có hướng xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi cho người dân."

Việt Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI