Tập huấn kỹ năng quản lý nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

28/12/2018 - 18:40

PNO - Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (2003-2018).

Trong hai ngày 27-28/12, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (CWED), trực thuộc Hội LHPN TP.HCM, tổ chức tập huấn chuyên đề “Quản lý và hỗ trợ thành viên vay vốn hiệu quả”.

Tap huan ky nang quan ly nguon von ho tro phu nu phat trien kinh te
Đại biểu dự tập huấn.

Tham dự tập huấn có 170 chị thường trực Hội, cán bộ phụ trách nhiệm vụ 2, thành viên tiêu biểu được vay vốn từ CWED, cụm trưởng cụm tín dụng tiết kiệm, cộng tác viên phường/xã thuộc các quận 4, 6, 7, 9, Thủ Đức, Gò Vấp, hai huyện Bình Chánh và Cần Giờ.

Tap huan ky nang quan ly nguon von ho tro phu nu phat trien kinh te
Bà Trần Thị Phương Hoa – Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, Giám đốc CWED - chia sẻ với đại biểu giải pháp triển khai và quản lý nguồn vốn vay hiệu quả.

Bà Trần Thị Phương Hoa – Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, Giám đốc CWED - đã chia sẻ với đại biểu các nội dung gắn với giải pháp quản lý và hỗ trợ thành viên hiệu quả cũng như tầm nhìn tương lai của CWED. Xác định khách hàng là yếu tố quan trọng, bởi CWED hướng đến mục tiêu đồng hành, hỗ trợ phụ nữ trong sản xuất kinh doanh, giúp chị em vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Chị em vay vốn CWED thường đầu tư buôn bán, may gia công, chăn nuôi (gà, vịt, bò, tôm…), mở cửa hàng liên kết Co.op – Phụ nữ…

Quá trình cho vay, cán bộ phụ trách quỹ cần theo dõi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời nắm bắt khó khăn của chị em để từ đó có định hướng hỗ trợ tập huấn kỹ năng kinh doanh hoặc chuyển đổi ngành nghề.

Tap huan ky nang quan ly nguon von ho tro phu nu phat trien kinh te
Các chị chia sẻ kinh nghiệm triển khai vốn vay tại địa phương.

Về tầm nhìn tương lai, sứ mệnh của CWED là đồng hành cùng phụ nữ xây dựng gia đình “Giàu có và nhân ái”, 100% phụ nữ có nhu cầu chính đáng, có quyết tâm làm ăn (ưu tiên phụ nữ khó khăn, nhóm yếu thế) được nhận vốn và hoạt động vay vốn sẽ được triển khai đến 100% phường/xã trên địa bàn TP.HCM.

Thanh Cường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI