Tân Phú: Tăng cường tuyên truyền về vệ sinh, an toàn thực phẩm

29/08/2018 - 11:00

PNO - Hội Liên hiệp Phụ nữ vừa ký kết kế hoạch liên tịch với Phòng Y tế quận Tân Phú nhằm xây dựng mô hình kịp thời phát hiện, tố giác và xử lý những hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Phú đã ký kết kế hoạch liên tịch với Phòng Y tế quận về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (giai đoạn 2018 - 2020) trên địa bàn.

Theo đó, các hoạt động phối hợp sẽ diễn ra trên địa bàn tất cả 10 phường của Quận Tân Phú nhằm kịp thời phát hiện, tố giác và xử lý những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề có liên quan về vệ sinh an toàn thực phẩm...

Tan Phu: Tang cuong tuyen truyen ve ve sinh, an toan thuc pham
Chủ tịch Hội LHPN quận Tân Phú Đặng Thị Hồng Vân và Trưởng phòng Y tế quận Vũ Minh Chiêu ký kết kế hoạch liên tịch với sự chứng kiến của chị Hoàng Thị Lương Thảo - Phó Ban Gia đình - Xã hội, Hội LHPN TP.HCM.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về việc thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm (trong năm tổ chức tối thiểu 2 cuộc tại mỗi phường); tập huấn kiến thức, kỹ năng về vệ sinh, an toàn thực phẩm cho đối tượng là thương nhân, các thành viên vay vốn Hội để kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Phòng y tế quận sẽ thực hiện mô hình "Phụ nữ Tân Phú hành động vì sức khỏe cộng đồng" trong việc kịp thời phát hiện, tố giác và xử lý những hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI