Quận Thủ Đức: 10 năm, gần 40 tỷ đồng chăm lo phụ nữ, trẻ em nghèo

03/08/2018 - 13:26

PNO - Mười hai tập thể, 5 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Chi hội chủ động công tác được biểu dương, khen thưởng

Sáng 3/8, Hội LHPN Q.Thủ Đức tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mô hình Chi hội chủ động công tác giai đoạn 2008-2018.

Quan Thu Duc: 10 nam, gan 40 ty dong cham lo phu nu, tre em ngheo
Bà Đoàn Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Q.Thủ Đức - báo cáo kết quả 10 năm thực hiện mô hình Chi hội chủ động công tác.

Năm 2009, Hội LHPN Q.Thủ Đức xây dựng mô hình Chi hội chủ động công tác điểm tại khu phố (KP) 1, P.Bình Thọ và KP.1, P.Linh Trung. Đến nay, mô hình này đã được nhân rộng ra 73/73 chi hội. Sự linh hoạt của các Chi hội chủ động công tác đã góp phần quan trọng thu hút ngày càng nhiều phụ nữ (PN) đến với tổ chức Hội. Trong 10 năm, Q.Thủ Đức phát triển thêm 35.039 hội viên (HV) mới, thu hội phí đạt 100%.

Theo đó, các Chi hội chủ động công tác tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, luôn đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt, như: Nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, cân bằng giới tính khi sinh, bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình; Tuyên truyền các luật Biển, Giao thông đường bộ, Bình đẳng giới, Phòng chống mua bán người; Vận động hơn 45.000 lượt cán bộ, HV, PN tham gia tiết kiệm tiền nuôi heo đất nhằm gây quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, trao tặng góc học tập, hỗ trợ học phí, dụng cụ học tập, chăm lo PN, trẻ em nghèo với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng; Trao tặng phương tiện làm ăn, giới thiệu việc làm, học nghề, vay vốn cho hơn 3.000 lượt HV, PN...

Quan Thu Duc: 10 nam, gan 40 ty dong cham lo phu nu, tre em ngheo
Cán bộ Hội cơ sở góp ý giải pháp xây dựng mô hình Chi hội chủ động công tác ngày càng hiệu quả.

Các Chi hội chủ động công tác phối hợp với Ban điều hành KP xây dựng 73 bản tin hoạt động Hội, 73 Tổ tư vấn cộng đồng với  359 thành viên là các luật sư, luật gia, hội thẩm nhân dân, cán bộ đương chức, cán bộ hưu trí...  kịp thời tư vấn, trợ giúp pháp lý khi chị em có nhu cầu.

Quan Thu Duc: 10 nam, gan 40 ty dong cham lo phu nu, tre em ngheo
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội LHPN TP.HCM - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Quan Thu Duc: 10 nam, gan 40 ty dong cham lo phu nu, tre em ngheo
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Q.Thủ Đức - đề nghị các cấp Hội tiếp tục quan tâm, có giải pháp cụ thể gắn với những hoạt động về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, giải quyết việc làm, nhân rộng gương điển hình.

Thời gian tới, nhằm xây dựng Chi hội chủ động công tác gắn với mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, Q.Thủ Đức tập trung công tác phát triển HV mới, mỗi năm phấn đấu tăng 1,5% so với số HV của cuối năm trước; Mỗi chi hội giúp đỡ ít nhất 1 hộ thoát nghèo bền vững, mỗi phường giúp ít nhất 3 hộ theo tiêu chí đa chiều của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; Duy trì xây dựng bản tin hoạt động Hội tại KP, phân công cán bộ giải quyết công việc hoặc tiếp xúc, tư vấn theo yêu cầu của HV; Mỗi chi hội đăng ký thực hiện các tuyến đường, hẻm sạch không rác, duy trì ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần...

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI