Quận Gò Vấp: Hơn 200 người tham gia, cổ vũ hội thi tuyên truyền tiết kiệm điện

22/11/2018 - 18:00

PNO - Qua các phần thi, các đội đã giới thiệu được những mô hình hay về việc tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và an toàn ở cộng đồng, khu dân cư cho đến từng hộ gia đình.

Ngày 21/11, Hội LHPN quận Gò Vấp phối hợp cùng phòng Kinh tế quận tổ chức hội thi “Tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm”.

Quan Go Vap: Hon 200 nguoi tham gia, co vu hoi thi tuyen truyen tiet kiem dien
Các thí sinh và cổ động viên hào hứng cùng hội thi.

16 đội thi đến từ các phường cùng hơn 200 cổ động viên tham gia hội thi. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: giới thiệu đội thi (bằng các hình thức thơ, ca, hò, vè), trắc nhiệm kiến thức về an toàn, tiết kiệm điện và phần thi năng khiếu (diễn tiểu phẩm, đọc thơ hoặc thể hiện bài hát tự sáng tác… để tuyên truyền các thông điệp về việc sử dụng điện tiết kiệm và an toàn.

Quan Go Vap: Hon 200 nguoi tham gia, co vu hoi thi tuyen truyen tiet kiem dien
Bằng sự sáng tạo của mình, qua phần thi tiểu phẩm, các đội đều đưa ra được những thông điệp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.
Quan Go Vap: Hon 200 nguoi tham gia, co vu hoi thi tuyen truyen tiet kiem dien
 
Quan Go Vap: Hon 200 nguoi tham gia, co vu hoi thi tuyen truyen tiet kiem dien
Các đội hầu như đều "ngang sức, ngang tài" ở phần thi trắc nghiệm kiến thức.

Bằng những ví dụ thực tế, sinh động, các đội đã đưa ra được thực trạng sử dụng điện và năng lượng hiện nay. Trong đó, chỉ rõ những hành vi sử dụng điện không tiết kiệm, không an toàn, không hiệu quả trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và những hậu quả gây ra đối với bản thân, gia đình, cộng đồng, đặc biệt là làm cạn kiệt dần nguồn tài nguyên môi trường.

Qua đó, các đội thi đã giới thiệu những mô hình hay về việc tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và an toàn ở cộng đồng, khu dân cư. Trong đó, nêu bật vai trò “chủ lực” của người phụ nữ trong việc tiết kiệm điện ở từng hộ gia đình.

Giải nhất hội thi thuộc về đơn vị phường 3. Ngoài ra, ban tổ chức trao 1 giải nhì, một giải ba, 5 giải khuyến khích và một số giải phong trào cho các đội thi còn lại.

Đ.Dương – N.Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI