Quận 6: Rộn ràng sắc xuân

02/02/2019 - 07:30

PNO - Ngày hội nhằm phát huy nét đẹp văn hóa tết cổ truyền của dân tộc, đồng thời giáo dục lớp trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, ngày 31/1, Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn quận 6 tổ chức chương trình hội thi trang trí bàn thờ gia tiên, trưng bày bánh tét, bánh chưng và trang trí tiểu cảnh năm 2019. Hơn 200 thí sinh là đoàn viên, hội viên của các đoàn thể trên địa bàn quận cùng tham dự hội thi.

Quan 6: Ron rang sac xuan
Bàn thờ gia tiên - tác phẩm dự thi của 14 phường đều rực rỡ và thể hiện rõ nét văn hóa của tết Việt với bàn trà, cây mai, dưa hấu, bánh chưng, câu đối...  
Quan 6: Ron rang sac xuan
Bà Đỗ Thị Chánh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (ngồi hàng đầu, bìa phải) - thăm các bàn thờ gia tiên dự thi.

Công viên Văn hóa Bình Phú (số 12 Bình Phú, phường 11, quận 6) rộn ràng với hàng ngàn người tham dự ngày hội, thưởng lãm các cuộc thi trang trí tiểu cảnh, bàn thờ gia tiên và chưng bày bánh tét, bánh chưng hoặc các loại mứt tết.

Với chủ đề “Sắc xuân quận 6”, hội thi là nơi phụ nữ và nhân dân quận 6 chia sẻ những khoảnh khắc tươi đẹp; cùng ôn truyền thống và tôn vinh các giá trị gia đình Việt Nam trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Quan 6: Ron rang sac xuan
Trao giải cho các đội đạt thành tích cao tại hội thi.

Kết quả, giải nhất trang trí tiểu cảnh thuộc về đơn vị phường 9 và giải nhất trang trí bàn thờ gia tiên thuộc về phường 3. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải cho các đội thi trang trí, trưng bày đẹp.

Hạnh Chi – Châu Lê  

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI