Quận 5: Trao học bổng và trang bị kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên

04/08/2018 - 18:05

PNO - Việc lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với trao học bổng cho thấy Hội LHPN Q.5 muốn chia sẻ cùng các thanh thiếu niên khó khăn không chỉ vật chất mà còn là những kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ.

Sáng 4/8, Hội LHPN Q.5 đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2017-2018 và trao học bổng trước thềm năm học mới.

Trước lễ trao học bổng và khui heo đất tiết kiệm vì học trò nghèo, Hội đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật: “Những tác hại của thế giới công nghệ số”. Ông Nguyễn Văn Tính - Phó Phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM - đã chia sẻ những kiến thức cơ bản nhất về Luật Trẻ em, về lợi ích và những cạm bẫy từ mạng xã hội. Giúp các thanh thiếu niên những kỹ năng tự bảo vệ mình trước mạng xã hội cũng như phương thức sử dụng thông tin, kiến thức từ internet một cách hiệu quả.

Quan 5: Trao hoc bong va trang bi kien thuc phap luat cho thanh thieu nien
Ông Nguyễn Văn Tính trao đổi cùng các em học sinh sáng 4/8/2018.
Quan 5: Trao hoc bong va trang bi kien thuc phap luat cho thanh thieu nien
 

Dịp này, Hội LHPN quận đã trao 70 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên. Trong đó, học bổng cho học sinh khá - giỏi cấp Một trị giá 1 triệu đồng/ suất, cấp Hai: 1,2 triệu đồng/ suất, cấp Ba: 1,5 triệu đồng/ suất và đại học là 2 triệu đồng/ suất.

Quan 5: Trao hoc bong va trang bi kien thuc phap luat cho thanh thieu nien
70 học sinh nhận học bổng và các nhà hảo tâm tài trợ cho chương trình cùng chụp hình lưu niệm.

 

Quan 5: Trao hoc bong va trang bi kien thuc phap luat cho thanh thieu nien
 
Quan 5: Trao hoc bong va trang bi kien thuc phap luat cho thanh thieu nien
Các học sinh nhận học bổng cùng những chú heo đất tích lũy cho quỹ học bổng niên học mới.

Được biết hơn hai mươi năm qua, chương trình Học bổng Nguyễn Thị Minh Khai đã được các cấp Hội ở Q.5 duy trì thành một hoạt động thường niên giúp con em cán bộ, hội viên và phụ nữ nghèo có điều kiện đến trường. 

Tin: Thăng Long - Ảnh: Loan Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI