Quận 11: Giúp phụ nữ kỹ năng phòng ngừa đột quỵ não

09/08/2018 - 11:45

PNO - Qua hai buổi truyền thông, gần 200 phụ nữ đã được Ths-BS Lê Nguyễn Nhựt Tín – Phó khoa Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy - hướng dẫn việc nhận biết, cách xử trí và làm thế nào để phòng ngừa đột quỵ.

Ngày 8/8, Hội LHPN Q.11 đã tổ chức buổi truyền thông “Nâng cao nhận thức về đột quỵ não” cho hơn 100 hội viên, phụ nữ cụm thi 2 đua của Hội (gồm các phường 7, 8, 9, 10,11). Trước đó, ngày 7/8 một chương trình tương tự đã diễn ra tại UBND P.15, Q.11 cho các chị ở các phường 12, 13, 14, 15, 16 thuộc cụm thi đua số 3.

Quan 11: Giup phu nu ky nang phong ngua dot quy nao
Ở cụm thi đua số 2, chương trình thu hút nhiều người cao tuổi tham dự.
Quan 11: Giup phu nu ky nang phong ngua dot quy nao
Hơn 100 hội viên, phụ nữ cụm thi đua số 3 tham gia buổi truyền thông vào ngày 7/8.

Với hai buổi truyền thông vừa qua, gần 200 chị là thành viên Ban chấp hành Hội LHPN phường, cán bộ chi, tổ Hội Phụ nữ đã được Thạc sĩ-Bác sĩ Lê Nguyễn Nhựt Tín – Phó khoa Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy - hướng dẫn việc nhận biết đột quỵ, cách xử trí và làm thế nào để phòng ngừa đột quỵ.

BS Tín cảnh báo, đột quỵ não là nguy cơ dẫn đến tử vong đứng thứ 3 – thứ 5 trên thế giới. Cũng là căn bệnh có nguy cơ hàng đầu để lại các di chứng nặng nề (về chức năng vận động và nhận thức). Hơn nữa, chi phí điều trị rất lớn (có nhiều ca bệnh tốn kém đến hàng trăm triệu đồng).

Điều quan trọng là theo các nghiên cứu đã chỉ ra, cứ 5 phụ nữ thì 1 người có nguy cơ bị đột quỵ não. Tuy nhiên, ông cũng cho biết có thể phòng ngừa đột quỵ não. Trong đó, các nguyên tắc cơ bản cần nhớ nhằm giảm nguy cơ đột quỵ như lựa chọn thực phẩm, tập thể dục, kiểm soát huyết áp…

Buổi truyền thông với nội dung tương tự sẽ được tiếp tục tổ chức vào lúc 14g ngày 10/6, tại hội trường UBND P.5, Q.11 (số 347 Lạc Long Quân) cho các hội viên phụ nữ cụm thi đua 1 của quận (gồm các phường còn lại).

Đại Dương - M.Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI