Phụ nữ quận 1 nâng cao cảnh giác với tội phạm mua bán người

20/09/2018 - 11:30

PNO - Trang bị kiến thức pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, hội viên về phòng, chống mua bán người trên địa bàn quận trung tâm thành phố là việc làm vô cùng cần thiết.

Hội LHPN quận 1 vừa phối hợp với phòng Tư pháp quận tổ chức "Ngày Phụ nữ và pháp luật" lần 4 năm 2018, tuyên truyền Luật Phòng, chống mua bán người với chủ đề “Nâng cao cảnh giác với tội phạm mua, bán người". Chương trình thu hút trên 220 dì, chị là ủy viên ban chấp hành, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, thành viên tổ tư vấn cộng đồng của 15 cơ sở Hội.

Phu nu quan 1 nang cao canh giac voi toi pham mua ban nguoi
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng, hội viên phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong việc phòng, chống mua bán người.

Tại hội nghị, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM - đã tóm lược những vấn đề cơ bản của luật và các nghị định của chính phủ về phòng, chống mua bán người; các điểm quan trọng, cơ bản về Luật An ninh mạng.

Phu nu quan 1 nang cao canh giac voi toi pham mua ban nguoi
Dịp này, Hội LHPN quận cũng tập huấn việc xây dựng mô hình "Gia đình hiệp sĩ", trong đó chú trọng kỹ năng phát hiện, tố giác tội phạm.

Nằm tại vị trí trung tâm thành phố, nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn, quán bar nên quận 1 là địa bàn có nhiều nguy cơ xảy ra việc mua bán người và những vụ vi phạm pháp luật phức tạp khác. Vì thế, trang bị kiến thức pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và kỹ năng phòng, chống tội phạm cho cán bộ, hội viên trên địa bàn quận là việc làm vô cùng cần thiết.

Quốc Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI