Phụ nữ huyện Cần Giờ tiếp tục ứng phó với biến đổi khí hậu

18/03/2019 - 11:30

PNO - Hơn 4 năm xây dựng và đưa vào hoạt động, từ 10 thành viên của Câu lạc bộ Phụ nữ với biến đổi khí hậu đầu tiên ở xã Long Hòa, đến nay toàn huyện Cần Giờ có 7 CLB với 150 thành viên.

Vừa qua, Hội LHPN huyện Cần Giờ và Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện đã tổ chức tổng kết hoạt động Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ với biến đổi khí hậu năm 2018.

Phu nu huyen Can Gio tiep tuc ung pho voi bien doi khi hau
Các đội trổ tài thiết kế sản phẩm từ các vật đã qua sử dụng
Phu nu huyen Can Gio tiep tuc ung pho voi bien doi khi hau
 

Trong năm 2018, các CLB Phụ nữ với biến đổi khí hậu của huyện tiếp tục nhiều hoạt động truyền thông, bảo vệ môi trường, giữ gìn biển, rừng và môi trường sống ở các khu dân cư. Hàng ngàn cây xanh và nhiều mảng xanh được các dì, chị tiếp tục chăm, trồng. Nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh bờ biển, khu dân cư. Đặc  biệt, cùng với chính quyền và Hội LHPN địa phương, 150 thành viên CLB đã đi đầu trong cuộc vận động, tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn và bỏ rác đúng nơi quy định.

Phu nu huyen Can Gio tiep tuc ung pho voi bien doi khi hau
Cùng trắc nghiệm kiến thức bảo vệ môi trường
Phu nu huyen Can Gio tiep tuc ung pho voi bien doi khi hau
CLB Phụ nữ với biến đổi khí hậu Thị trấn Cần Thạnh giới thiệu sản phẩm tái chế: Bảng chữ cái- sản phẩm giành giải nhất toàn hội thi

Buổi lễ tổng kết diễn ra sôi nổi với phần giao lưu văn nghệ cùng hội thi "Sáng tạo với sản phẩm tái chế". Với những vật dụng đã bỏ đi như: vỏ chai nước suối, que kem, ống hút, bình nhựa... các chị đã sáng tạo ra những sản phẩm vừa xinh đẹp, vừa mang tính ứng dụng cao như: bảng học chữ cái cho trẻ em, bộ bàn ghế, bộ ấm chén, đồng hồ, bình hoa trang trí... Kết quả hội thi, CLB Thị trấn Cần Thạnh đã giành giải nhất, giải nhì thuộc về xã Tam Thôn Hiệp và giải ba thuộc xã Thạnh An. 

Phu nu huyen Can Gio tiep tuc ung pho voi bien doi khi hau
Trao thưởng cho các CLB

Tại lễ tổng kết, các thành viên đã tích cực đề xuất những ý kiến để hoạt động CLB trong năm 2019 được hiệu quả, đi vào chiều sâu và tạo được sự hưởng ứng của cộng đồng. Thành viên các CLB cũng bày tỏ quyết tâm trong góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường huyện, đặc biệt là trong cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bích Hòa – Đại Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI