Nhiều hoạt động thiết thực hướng đến ngày Thương binh - liệt sĩ

15/07/2019 - 12:00

PNO - Người dân xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ đã có một ngày thứ Bảy (13/7) nhiều niềm vui khi đoàn công tác Hội Phụ nữ Công an và Trường Đại học Y Dược TP.HCM về đây tổ chức Ngày hội “Vì nhân dân phục vụ”.

Mới hơn 6g sáng, bà Trần Thị Đen, sinh năm 1950, ở ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh đã tới chờ ở khu vực khám bệnh. Bà nói đau lưng quá, đi đứng không vững vàng như người ta, đã vậy lại còn khó ngủ. Nghe tin nhiều bác sỹ giỏi về xã, bà rất mừng. 

Nhieu hoat dong thiet thuc huong den ngay Thuong binh - liet si
Khu vực khám bệnh

Ngồi cạnh đó, bà Lê Thị Tư, sinh năm 1957, ở ấp Bình Phước, xã Bình Khánh nói không biết bị gì mà choáng váng, mệt mỏi suốt, giờ trông bác sỹ coi dùm để còn biết mà chữa bệnh.

Nhieu hoat dong thiet thuc huong den ngay Thuong binh - liet si
Phụ nữ xã Bình Khánh phấn khởi khi được đoàn công tác về tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Vui nhất ngày hội có lẽ là chị Trần Thị Cẩm Lệ ở ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh. Nhà xuống cấp, dột nát đã lâu, nhưng không có điều kiện sửa chữa, nay chị được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây mới.

Nhieu hoat dong thiet thuc huong den ngay Thuong binh - liet si
TS.BS Phạm Văn Tấn – Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (bìa trái) và Trung tá Cao Thị Hồng Tươi – Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.HCM – trao bảng tượng trưng các hoạt động hỗ trợ trong Ngày hội “Vì nhân dân phục vụ” cho đại diện chính quyền địa phương.
Nhieu hoat dong thiet thuc huong den ngay Thuong binh - liet si
Trung tá Cao Thị Hồng Tươi - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.HCM - chia sẻ niềm vui khi được Trường Đại học Y Dược TP.HCM đồng hành, hỗ trợ người dân Bình Khánh. 
Nhieu hoat dong thiet thuc huong den ngay Thuong binh - liet si
Bà Lê Thị Hồng Phượng - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Cần Giờ - cảm ơn đoàn đã triển khai những hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại địa phương.

Trong Ngày hội “Vì nhân dân phục vụ”, bên cạnh hỗ trợ chị Lệ xây nhà, khám, cấp thuốc miễn phí cho 150 người dân, các chiến sĩ công an còn làm thủ tục cấp 60 Căn cước công dân mới, trao tặng 200 áo phao và tuyên truyền cho người dân về Luật giao thông đường thủy nội địa, kỹ năng đảm bảo an toàn khi lưu thông trên sông nước.

Nhieu hoat dong thiet thuc huong den ngay Thuong binh - liet si
Tặng áo phao và quà cho người dân
Nhieu hoat dong thiet thuc huong den ngay Thuong binh - liet si
Hai em học sinh được tặng xe đạp trước thềm năm học mới.
Nhieu hoat dong thiet thuc huong den ngay Thuong binh - liet si
Khu vực làm thủ tục cấp Căn cước công dân.
Nhieu hoat dong thiet thuc huong den ngay Thuong binh - liet si
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa (thứ 3, từ trái qua) - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM - cũng về xã Bình Khánh, cùng các chiến sĩ công an trồng cây tạo mảng xanh cho xã.

Đoàn cũng trồng 100 cây bò cạp vàng, bằng lăng tạo mảng xanh cho xã, tặng 2 chiếc xe đạp mới, 50 nón bảo hiểm và ba lô cho các em học sinh.

Nhieu hoat dong thiet thuc huong den ngay Thuong binh - liet si
Các em học sinh nhận mũ bảo hiểm và ba lô

 Tổng kinh phí thực hiện là 230 triệu đồng.

*Cùng ngày, tại Trạm Y tế phường Long Phước, quận 9, Hội LHPN quận 9 phối hợp cùng Hội Chữ Thập đỏ quận và Trung đoàn Tên lửa 263 thuộc Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách sống tại địa phương.

Nhieu hoat dong thiet thuc huong den ngay Thuong binh - liet si
Khu vực khám bệnh, cấp thuốc

Thành viên của 120 gia đình chính sách tại phường đã được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và nhận quà.

Nhieu hoat dong thiet thuc huong den ngay Thuong binh - liet si
Các chị đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thu

Hội LHPN - CLB Phụ nữ truyền thống quận 9 và Trung đoàn Tên lửa 263 cũng đến nhà thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thu và hai nữ thương binh sống ở phường Tăng Nhơn Phú A và phường Long Phước.

Nhieu hoat dong thiet thuc huong den ngay Thuong binh - liet si
Đoàn đến tặng quà, thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Sáng (thứ 2, từ phải qua) ở phường Long Phước, là gia đình có công với cách mạng.
Nhieu hoat dong thiet thuc huong den ngay Thuong binh - liet si
Các bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn Tên lửa 263 đã luôn đồng hành cùng Hội Phụ nữ trong hoạt động chăm lo, hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách. 

Những hoạt động nói trên nhằm thiết thực hướng đến kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, “Đền ơn đáp nghĩa”, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ sau đối với các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI