Năm 2019, quận 7 tăng gần 17 ngàn hội viên

28/11/2019 - 16:20

PNO - Bằng nhiều hình thức, trong năm 2019, các cấp Hội ở quận 7 đã phát triển 16.955 hội viên mới, nâng tỷ lệ tập hợp phụ nữ trong độ tuổi từ 36,20% lên đến 50,05%, một nỗ lực không nhỏ!

Ngày 28/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 7 đã tổ chức tổng kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2019.

Có thể nói, trong năm qua cả hệ thống Hội tại quận 7 đã có nhiều cố gắng để hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm và hàng loạt chỉ tiêu công tác, tạo phong trào sôi nổi đều khắp từ các chi, tổ hội đến cấp quận. Nổi bật là việc thành lập 6 tổ hội tại các chung cư, ra mắt 1 chi hội trường mầm non, 1 chi hội phụ nữ công nhân lao động và 22 tổ hội mới gắn với các tổ dân phố. Kiện toàn 708/708 tổ dân phố có tổ Hội.

Thông qua các hoạt động, Hội đã trợ giúp thiết thực cho chị em. Cụ thể, đã tư vấn và giới thiệu việc làm cho 1.247 lao động nữ, thành lập 6 câu lạc bộ Dịch vụ gia đình, trợ vốn cho 15 phụ nữ khởi nghiệp với kinh phí gần 420 triệu đồng, hỗ trợ trên 2.700 suất quà cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn…

Nam 2019, quan 7 tang gan 17 ngan hoi vien
Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo quận 7 với cán bộ hội viên phụ nữ. 
Nam 2019, quan 7 tang gan 17 ngan hoi vien
Hội viên phụ nữ quận 7 cùng tuyên truyền chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ny lông

Các nội dung hoạt động của Hội được thay đổi đa dạng, phong phú như tổ chức sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề, hội thi, hội diễn văn nghệ, hội thao…

Ở các cuộc hội họp, với nhiều hình thức sinh hoạt sôi nổi, sinh động như thi tìm hiểu kiến thức, xem clip tuyên truyền, trình chiếu PPT, cùng đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, bảo vệ con, giữ gìn sắc đẹp, sức khỏe, hạnh phúc gia đình và nâng cao kiến thức, trình độ… 

Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI