Lan tỏa tinh thần 'sống xanh'

09/12/2019 - 11:30

PNO - Năm 2019, 13 cơ sở Hội trên địa bàn quận 12 đã thực hiện 15 công trình liên quan đến môi trường. Đến nay, đã cải tạo 13 điểm tập trung rác thành mảng xanh.

Tại Hội nghị Tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội tại quận 12, bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - đã đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị này trong cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và phong trào "Chống rác thải nhựa”.

Lan toa tinh than 'song xanh'
Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - khen ngợi các hoạt động bảo vệ môi trường ở quận 12.

Năm 2019, 13 cơ sở Hội trên địa bàn quận 12 đã thực hiện 15 công trình liên quan đến môi trường. Đến nay, đã cải tạo 13 điểm tập trung rác thành mảng xanh.

Lan toa tinh than 'song xanh'
Cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân phường An Phú Đông cùng nhau biến các bãi rác thành không gian xanh.
Lan toa tinh than 'song xanh'

Bên cạnh dọn rác, phát bụi rậm, trồng rau sạch, các dì, các chị còn trồng hoa.

Hội cũng phát động cán bộ, hội viên tận dụng những sản phẩm nhựa dùng một lần để làm thành vật dụng hữu ích. 

Lan toa tinh than 'song xanh'
Rau xanh được hội viên phụ nữ phường An Phú Đồng trồng trong thùng xốp. 

Để khuyến khích chị em làm quen với phân loại rác tại nguồn, Hội dành tặng 200 bình nước cá nhân, 120 chậu cây xanh và 50 phần rau sạch để đổi lấy rác thải nguy hại. 

Tại phường Tân Chánh Hiệp, Hội Phụ nữ chợ phát động tuần lễ hội viên tiểu thương hạn chế sử dụng túi ni lông, tặng rau sạch cho người mua hàng mang theo giỏ xách.

Chi hội phụ nữ các chợ Thạnh Xuân, Hiệp Thành kêu gọi chị em tiểu thương dùng lá chuối, tặng túi giấy để tiểu thương gói hành, tỏi, bánh mì và rau, củ.

Ở phường Tân Hưng Thuận và Hiệp Thành, chị em mang theo giỏ xách, hộp đựng khi mua thịt, cá khi đi chợ; từ chối nhận túi ni lông.

Lan toa tinh than 'song xanh'
Một tiết muc văn nghệ kêu gọi chị em làm quen với phân loại rác tại nguồn.
Lan toa tinh than 'song xanh'
Trọng tâm hoạt động Hội năm 2020 vẫn là bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội.

Đến nay, toàn quận có 17.067 hộ gia đình hội viên thực hiện phân loại rác tại nguồn thường xuyên. 

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI