Huyện Nhà Bè: Thêm 21 phụ nữ nghèo được trợ vốn làm kinh tế gia đình

02/12/2018 - 18:00

PNO - Nguồn vốn vay này sẽ giúp các chị làm kinh tế gia đình với nhiều phương thức đa dạng như buôn bán nhỏ, chăn nuôi…

Ngày 1/12, Hội LHPN huyện Nhà bè đã tổ chức trao vốn cho 21 phụ nữ nghèo tại xã Hiệp Phước. Nguồn vốn vay tổng trị giá 100 triệu đồng do Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM hỗ trợ. Mỗi chị được giải ngân từ 3 triệu đến 5 triệu đồng với lãi suất 1%.

Nguồn vốn vay này sẽ giúp các chị làm kinh tế gia đình với nhiều phương thức đa dạng như buôn bán nhỏ, chăn nuôi…

Huyen Nha Be: Them 21 phu nu ngheo duoc tro von lam kinh te gia dinh
Lễ trao vốn ngày 1/12/2018 tại xã Hiệp Phước.

Trong năm 2018, từ huyện đến cơ sở Hội ở Nhà Bè tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ vay vốn cho hội viên, phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững, thông qua việc ủy thác nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và nguồn vốn vay tín dụng tiết kiệm do Hội quản lý đã phát vay số tiền 47.973 triệu đồng trong 2.674 thành viên.

Tất cả các nguồn vốn được giám sát chặt chẽ, quản lý cập nhật sổ sách rõ ràng, đảm bảo nguyên tắc thu, chi, không có tình trạng chiếm dụng vốn xảy ra, cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện đúng quy chế nhóm và thường xuyên đeo bám đôn đốc nhắc nhở, nắm bắt kịp thời những tâm tư và trợ giúp khó khăn cho các chị đúng lúc, nên tỉ lệ thu hồi vốn đạt 99%.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt 109 tổ, nhóm tín dụng tiết kiệm; tỷ lệ sinh hoạt đạt 90% trở lên; 100% thành viên vay vốn đều được sinh hoạt theo quy chế nhóm, được nghe các chuyên đề về chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao kỹ năng sử dụng vốn, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt,…

Huyen Nha Be: Them 21 phu nu ngheo duoc tro von lam kinh te gia dinh
Trao quà, trợ vốn, giúp học bổng... cho phụ nữ nghèo là những phương thức mà Hội LHPN các cấp tham gia vào Chương trình giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững”, ngay từ đầu năm 2018 huyện Hội đã chỉ đạo cơ sở Hội tiếp tục rà soát, nắm số lượng, địa chỉ, danh sách phụ nữ nghèo làm chủ hộ; từ đó chỉ đạo cơ sở Hội đăng ký mỗi chi hội hỗ trợ ít nhất 2 hộ phụ nữ thoát nghèo bằng nhiều hình thức như: chính sách vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, giới thiệu việc làm, cấp học bổng, tặng quà, trợ vốn không lãi, trao tặng phương tiện sinh kế, mái ấm tình thương…

Kết quả, Hội hỗ trợ 448/490 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ của huyện (91,4%). Tiếp tục duy trì, nâng chất lượng hoạt động 7 câu lạc bộ “Hỗ trợ phụ nữ chủ hộ nghèo" với 141 thành viên, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững của huyện Nhà Bè.

Hạnh Chi - Ngọc Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI