Huyện Nhà Bè: Đưa áo dài thành xu hướng thời trang

24/03/2019 - 11:30

PNO - Nhiều hoạt động trong tháng qua cho thấy Hội LHPN huyện Nhà Bè quyết tâm đưa áo dài trở lại cuộc sống thường ngày, từng bước trở thành xu hướng thời trang của chị em.

Nhằm hưởng ứng Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 6 năm 2019 và tháng Ba – tháng áo dài, ngày 21/3, Hội LHPN huyện Nhà Bè tổ chức cho cán bộ Hội tham quan Bảo tàng áo dài tại Quận 9. Đoàn do chị Trương Kim An – Chủ tịch Hội dẫn đầu.

Đến đây, đoàn được nghe thuyết minh về sự ra đời, phát triển của chiếc áo dài qua từng giai đoạn; tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc áo dài xưa và nay; khung cảnh, kiến trúc đặc biệt tại bảo tàng.

Huyen Nha Be: Dua ao dai thanh xu huong thoi trang
Cùng nghe hướng dẫn viên thuyết minh về lịch sử áo dài Việt.
Huyen Nha Be: Dua ao dai thanh xu huong thoi trang
Đoàn tham quan Bảo tàng áo dài.

Được biết, từ cuối tháng Hai đến nay, Hội LHPN huyện Nhà Bè đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng Lễ hội Áo dài như vận động, cử ứng viên tham gia, cổ vũ các hội thi cấp thành, tổ chức lễ hội áo dài, trình diễn áo dài ở các cuộc họp mặt, liên hoan tại cơ sở. Hội LHPN huyện Nhà Bè còn phát động hội viên phụ nữ mặc áo dài khi làm việc, dự tiệc, vận động các nhà may, tiệm vải giảm giá bán lẫn tiền công may áo dài.  

Huyen Nha Be: Dua ao dai thanh xu huong thoi trang
Bộ sưu tập áo dài tại bảo tàng.
Huyen Nha Be: Dua ao dai thanh xu huong thoi trang
 

Các hoạt động này thu hút sự quan tâm hưởng ứng của cán bộ, hội viên phụ nữ, từng bước khẳng định trang phục áo dài trở thành một xu hướng thời trang của người dân huyện Nhà Bè nói riêng và TP.HCM nói chung, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam.

Ngọc Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI